Thứ ba, 16/7/2002, 08:31 GMT+7

Mổ nội soi thành công cho 2 trường hợp tinh hoàn ẩn

Ngày 8 và 11/7, lần đầu tiên tại TP HCM, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phẫu thuật nội soi cho 2 cháu bị tật "tinh hoàn không xuống, nằm trong ổ bụng". Đó là cháu Nguyễn Nguyên Hương (8 tuổi, Nam Định) và Trịnh Ngọc Duy (7 tuổi, Bình Dương).

Giáo sư Trần Đông A, Phó giám đốc Bệnh viện và là người đứng đầu kíp mổ, cho biết, tinh hoàn ẩn là một bệnh lý khá phổ biến ở Việt Nam. Hằng tuần, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 2-3 trường hợp. Bệnh lý xuất hiện khi tinh hoàn gặp trục trặc trong quá trình hạ từ ổ bụng xuống bọc bìu. Sai sót này diễn ra trong thời kỳ bào thai. Do nhiệt độ trong ổ bụng cao hơn nhiệt độ trong bọc bìu nên tinh hoàn nằm lại trong ổ bụng dễ bị thoái hóa, gây vô sinh.

Từ 3 năm nay, tại nhiều nước trên thế giới, mổ nội soi ổ bụng đã được coi là phương pháp chính để chẩn đoán và điều trị bệnh lý tinh hoàn ẩn nằm cao trong ổ bụng. Ưu điểm của kỹ thuật này là: dễ phát hiện vị trí của tinh hoàn ẩn, quá trình mổ không gây tổn thương các mạch máu khác.  

Với các dụng cụ mổ và máy nội soi đặc biệt dành cho trẻ em mới được trang bị, Bệnh viện Nhi đồng 2 dự định tiếp tục triển khai mổ nội soi cho trẻ bị viêm ruột thừa, u nang buồng trứng.

Tại Hà Nội, Viện Nhi Trung ương cũng đã thực hiện thành công nhiều ca mổ nội soi cho trẻ em, trong đó có cả các ca tinh hoàn lạc chỗ.  

(Theo Thanh Niên)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao