Dịch sốt virus bùng phát ở Hà Nội
 |
|
Theo dõi bệnh nhân bị sốt ở Viện Y học Lâm sàng Các bệnh nhiệt đới. |
Gần đây, số người có dấu hiệu sốt do virus đến khám và điều trị tại các bệnh viện Hà Nội tăng vọt. Khoa Truyền nhiễm của Viện Nhi mỗi ngày tiếp nhận 10-15 bệnh nhân, trong đó hơn một nửa nghi là sốt do virus. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, trong tháng 6 đã có hơn 1.000 người nghi sốt do virus nhập viện.
Từ đầu mùa hè, khoa Truyền nhiễm của Viện Nhi luôn bị quá tải bởi những bệnh nhân có triệu chứng sốt. Đa số bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao hơn 40 độ C hoặc sốt kéo dài, nhiều trẻ có kèm theo viêm nhiễm đường hô hấp hoặc biến chứng viêm tai. Tại khoa Nhi và khoa Nội của Bệnh viện Xanh Pôn, có những ngày 3 bệnh nhân phải chung một giường do số người nhập viện quá đông.
Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, Phó viện trưởng Viện Nhi, cho VnExpress biết, mùa sốt virus năm nay bắt đầu từ tháng 4 và có khả năng sẽ kéo dài trong vài tháng tới. Bệnh phát triển mạnh vào tháng 6, tháng 7 do thời tiết nắng nóng và mưa nhiều. Các virus gây sốt được lây truyền qua đường hô hấp hoặc côn trùng khiến bệnh rất dễ phát triển thành dịch.
Theo bác sĩ Lộc, rất khó phân biệt sốt do virus và sốt do vi khuẩn vì triệu chứng bệnh ít điển hình. Bệnh nhân thường sốt cao 39-40 độ, thậm chí cao hơn, người mệt mỏi, đau đầu, nôn, có thể ngạt mũi, ho. Hiện ở Việt Nam, việc xác định sốt do virus bằng xét nghiệm là rất khó khăn. Vì vậy, bác sĩ thường chẩn đoán bệnh dựa trên các triệu chứng lâm sàng, sau khi loại trừ các nguyên nhân gây sốt khác (không có dấu hiệu nhiễm trùng, áp xe, nuôi cấy vi khuẩn cho kết quả âm tính...). Sốt do virus thường diễn biến lành tính và sẽ khỏi trong vòng một tuần. Tuy nhiên, với những người có sức đề kháng yếu, không giữ gìn, nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là trẻ em, virus có thể gây các biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, nhiễm trùng huyết...
|
Đưa bệnh nhân đến bác sĩ ngay nếu:
- Sốt cao trên 40 độ C.
- Sốt kéo dài trong 4 ngày trở lên.
- Sốt kèm theo dấu hiệu bội nhiễm hay các triệu chứng bất thường khác (da khô, cứng cổ và nhức đầu, thở dốc và ho, đau rát khi đi tiểu...). |
Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Thủy, Viện Y học Lâm sàng Các bệnh nhiệt đới, cần đưa người bị sốt tới bác sĩ khám để xác định nguyên nhân, vì sốt cũng có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm khác. Phần lớn các trường hợp sốt do virus đều được bác sĩ cho về chữa trị tại nhà. Bệnh không có thuốc đặc trị, chỉ có thể chữa triệu chứng mà thôi.
Khi chăm sóc bệnh nhân tại nhà cần chú ý:
- Hạ sốt bằng cách dùng paracetamol hoặc chườm lạnh.
- Tăng cường sức đề kháng của cơ thể (nghỉ ngơi, ăn các loại trái cây).
- Uống nhiều nước để bù lại lượng nước bị mất do sốt.
- Dùng các thức ăn và hoa quả ở dạng mềm, lỏng cho dễ hấp thu.
Những điều cần tránh:
- Tự ý dùng kháng sinh: Vì thuốc này không có tác dụng trong trường hợp sốt do virus. Hơn nữa, việc lạm dụng kháng sinh sẽ dẫn tới tình trạng vi khuẩn nhờn thuốc.
- Dùng aspirin: Vì nếu bị sốt xuất huyết (một dạng sốt virus), thuốc này có thể gây chảy máu. Hơn nữa, trẻ dùng aspirin có thể gây hội chứng Reye (bệnh lý nguy hiểm ở não).
Để đề phòng sốt do virus, cần tránh tiếp xúc với người đang bị sốt. Hằng ngày nên ăn uống đủ dưỡng chất và tập luyện để cơ thể khỏe mạnh. Ngoài ra, cần vệ sinh nơi ở (nằm màn, diệt bọ gậy, phun thuốc diệt côn trùng...) để tránh các loại côn trùng, nhất là muỗi - thủ phạm lây truyền bệnh sốt xuất huyết.
Thanh Nhàn