Thứ ba, 9/7/2002, 09:15 GMT+7

Vì sao cơ thể chịu nóng tốt hơn chịu lạnh?

Băng giá đánh quỵ con người nhanh hơn nóng bức.

Phải khi nào nhiệt độ tiếp xúc với da tăng 3-4 độ C, bạn mới bắt đầu cảm nhận được cái nóng. Trái lại, chỉ cần hạ 1-2 độ là da đã cảm thấy cái lạnh rồi. Đó là do cơ thể có ít cảm thụ thể nóng. Hơn nữa, các đầu dây thần kinh cảm nhận nóng lại nằm sâu hơn ở dưới da so với các cảm thụ thể lạnh (trừ ở đầu lưỡi).

Trong khi đó, phần lớn các cơ quan cảm thụ lạnh lại phân bố gần với bề mặt da hoặc tập trung nhiều ở mặt (nhất là ở chóp mũi, mi mắt, môi và trán).

Vì lạnh khiến các cơ quan thiết yếu của cơ thể bị tổn thương nhanh hơn so với nóng, nên sự khác biệt này giúp cơ thể nhanh chóng nhận biết cái lạnh để sống sót. Nhận định này được tác giả Diane Ackerman trình bày trong cuốn sách Lịch sử Tự nhiên của Cảm giác.

Thu Thủy (theo HealthScout)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao