Thứ hai, 8/7/2002, 09:28 GMT+7

Nghiêm cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức

Đây là nội dung Dự thảo Pháp lệnh Dân số (lần cuối) vừa được trình Chính phủ và Thường vụ quốc hội. Theo đó, việc lựa chọn giới tính thai nhi sẽ dẫn tới sự mất cân bằng về giới, phát sinh những hậu quả khôn lường về cân bằng tự nhiên trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, văn bản này vẫn cho phép chẩn đoán giới tính thai nhi.

Ông Nguyễn Thiện Trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cho biết, trong các dự thảo Pháp lệnh Dân số trước đây, việc chẩn đoán giới tính thai nhi đều bị cấm vì người ta lo ngại rằng hành vi này có thể dẫn tới lựa chọn giới tính thai nhi. Nhưng sau khi có sự đóng góp ý kiến của các bộ, ngành liên quan, dự thảo lần cuối đã cho phép chẩn đoán giới tính thai nhi. Nguyên nhân là ở Việt Nam, giới tính thai nhi thường chỉ được chẩn đoán từ tháng thứ 4, khi không được phép nạo phá thai nữa (điều này sẽ được hướng dẫn bằng một nghị định cụ thể).

Trong các trường hợp thai nhi dị tật, mắc các bệnh di truyền nguy hiểm hay thai nhi đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ, việc loại bỏ thai là cần thiết. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc sàng lọc thai nhi hiện vẫn chỉ là mơ ước (chỉ có thể thực hiện sàng lọc sơ sinh). Sắp tới, khi Trung tâm Sàng lọc gene được thành lập, vấn đề này sẽ được nghiên cứu sâu hơn. Trước mắt, để tránh việc loại bỏ thai muộn gây nguy hiểm, ngành y tế luôn kêu gọi các thai phụ đi khám thai thường xuyên (ít nhất 3 lần) để xác định thai có khỏe mạnh bình thường không, người mẹ có mắc bệnh không, ảnh hưởng của thai nhi đến người mẹ như thế nào. Trên cơ sở đó, bác sĩ sẽ cho những lời khuyên thích hợp.

(Theo Lao Động)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao