Thứ hai, 24/6/2002, 08:56 GMT+7

Kết luận của Thanh tra nhà nước về thuốc cai nghiện Hufusa

Sau khi thẩm định, Thanh tra Tổng cục Hậu cần đã phát hiện: Tác giả bài thuốc nêu tên 15 vị thuốc nhưng lại giấu vị cà độc dược (một dược liệu chứa các hoạt chất được liệt vào loại thuốc độc bảng A, chỉ được sử dụng theo chỉ định của thầy thuốc) trong phần "phụ liệu khác". Ngoài ra, thuốc Hufusa đã được bán với giá đắt hơn rất nhiều lần so với chi phí thực tế.

Kết luận này được Thanh tra Nhà nước đưa ra trong bản báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 5. Theo đó, bệnh nhân đã phải trả 250.000 đồng cho một liều thuốc, một mức giá quá cao so với chi phí thực tế để sản xuất thuốc Hufusa. Giá mua một kg nhân cà độc dược chỉ 300.000 đồng nhưng bà Bùi Thị Phúc, tác giả bài thuốc, lại kê lên gấp 27,2 lần. Thảo dược thô cũng được tính hao hụt tới 29%.

Việc thẩm định phương án giá thuốc cũng rất bừa bãi, không có sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Y tế theo quy định trong Quy chế quản lý giá các mặt hàng y tế được chi từ ngân sách nhà nước. Việc duyệt giá của Ban Vật giá Chính phủ là không đúng, đã hợp thức hóa cho việc ban hành giá thuốc Hufusa 5.600 đồng/viên, một mức giá sai thực tế, làm thiệt hại lợi ích của nhà nước và người tiêu dùng.

Trước khi Hufusa bị cấm lưu hành, đã có 24.650 người được điều trị cắt cơn bằng thuốc này với hơn 19.300 liều. Sau khi vụ việc trên được phát hiện, những người có hành vi sai phạm đều đã bị xử lý: Ông Trần Cảnh Thạc, nguyên Giám đốc Xí nghiệp 120 bị cách chức; ông Nguyễn Xuân Hoàng, trợ lý kỹ thuật của xí nghiệp bị cảnh cáo và cho ra khỏi quân đội; một số cán bộ khác của xí nghiệp này bị cảnh cao. Bà Bùi Thị Phúc và công ty Hufusa bị xử phạt hành chính. Một số cán bộ, nhân viên Ban Vật giá Chính phủ cũng phải kiểm điểm. Tuy nhiên, dư luận cho rằng mức xử lý này vẫn còn nhẹ vì những người vi phạm đã có hành vi trục lợi trên sức khỏe bệnh nhân.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao