Thứ bảy, 22/6/2002, 09:15 GMT+7

500 đàn ông Trung Quốc đăng ký tự sinh con

Cảnh này sẽ trở nên phổ biến trong tương lai?

Đây là những người tình nguyện tham gia Công trình đàn ông làm mẹ của tiến sĩ Trần Hoán Nhiên, Chủ nhiệm Trung tâm Ngoại khoa Tái tạo giới tính, Viện Y học Trung Quốc. 30% trong số này là những nam giới cấp tiến, với quan niệm cho rằng quá trình tạo ra con người không chỉ là độc quyền của phụ nữ.

Mục đích của họ là thách thức các quan niệm truyền thống và thể nghiệm sự phong phú của cuộc sống. 20% số người đăng ký có lý do "muốn đẻ thay vợ" vì các bà này không thể hoặc không muốn sinh nở, trong khi cả hai đều muốn có đứa con ruột thịt. Số còn lại là những người đã thay đổi giới tính, ái nam ái nữ, đàn ông sống độc thân và những người đồng tính luyến ái.

Lời kêu gọi trên được tiến sĩ Trần Hoán Nhiên chính thức đưa ra trên trang web www.spscenter.com từ tháng 11 năm 2001, sau một năm ấp ủ lý tưởng giúp đàn ông sinh nở. Ông cho biết, những người muốn được làm mẹ phải đáp ứng đủ 3 điều kiện:

- Có nguyện vọng sinh một đứa con mang gene di truyền và những đặc trưng của bản thân.

- Có số tiền khoảng 20 vạn tệ (360 triệu đồng Việt Nam) để chi cho phí tổn các lần phẫu thuật.

- Hiểu biết đầy đủ về công việc mình sắp làm và có tinh thần hy sinh cho khoa học, thích phiêu lưu mạo hiểm.

Trong 500 người đăng ký, ông Trần sẽ chọn ra 4 ứng cử viên để thử nghiệm mang bầu.

Theo ông Trần Hoán Nhiên, việc đàn ông sinh con không có trở ngại gì về kỹ thuật. Trước hết, người ta đặt trứng đã được thụ tinh vào vị trí đặc biệt trong khoang bụng người đàn ông. Sau đó, phải phải kiểm tra mức hoóc môn trong cơ thể anh ta và bổ sung hoóc môn nữ để tạo môi trường hoàn toàn giống môi trường của cơ thể người mẹ khi mang thai. Khi thai đủ tháng đủ ngày, người ta sẽ mổ để lấy đứa trẻ ra.

Tuy nhiên, đàn ông sinh con cũng trải qua những nỗi đau mà phụ nữ phải chịu đựng, mức độ nguy hiểm thậm chí còn cao hơn. Việc sinh con có hại cho tâm sinh lý của họ. Tiến sĩ Trần đã cảnh báo với những người tình nguyện: "Trước tiên, các bạn phải chịu hy sinh về sinh lý trong suốt quá trình mang thai và sinh nở. Việc phục hồi sinh lý sau này không thành vấn đề nhưng sự mạo hiểm về tâm lý thì lớn hơn nhiều. Ngoài ra, đứa con do các bạn sinh ra cũng phải mất một thời gian dài để thích ứng với xã hội, vì chúng sẽ là kẻ dị biệt trong mắt mọi người".

Những đứa trẻ ra đời từ bụng bố này cũng sẽ gặp khá nhiều vấn đề về pháp luật. Tuy nhiên, ông Trần cho rằng, pháp luật luôn luôn đi sau, chỉ cần không vi phạm pháp luật hiện hành là công trình đàn ông làm mẹ có thể thực hiện. Ông đang chờ đợi các cơ quan có trách nhiệm xem xét và cho phép thực hiện công trình này. "Có lẽ phải đợi đến khi sắp lên bàn mổ người ta mới phê duyệt. Ca mổ thay đổi giới tính đầu tiên năm 1990 cũng thế", ông Trần nói.

Hiện công trình này của ông Trần Hoán Nhiên đã gặp không ít sự phản đối. Giáo sư Cát Thần Hồng, nhà nghiên cứu về luân lý học ở Đại học Nhân dân Trung Quốc lên tiếng: "Phụ nữ mang thai và sinh con vẫn là quy luật tự nhiên của loài người từ xưa đến nay. Dù cho kỹ thuật đã phát triển đến thế nào thì cũng không thể bỏ qua các vấn đề luân lý. Việc đàn ông làm mẹ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ tình cảm giữa 2 giới, đến quan hệ gia đình, quan hệ cha mẹ và con cái".

(Theo Tiền Phong)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao