Thứ sáu, 7/6/2002, 07:39 GMT+7

Mỹ dự định hạn chế trọng lượng cặp sách của học sinh

Mang cặp quá nặng có thể gây rắc rối suốt đời cho lưng.

Lo ngại về việc học sinh mang cặp quá nặng sẽ bị bệnh cột sống đã thúc đẩy các nhà làm luật tại hai bang California và New Jersey đề ra những quy định mới. Bang New Jersey muốn đưa ra những chuẩn tối đa cho trọng lượng sách được mang, còn California thì yêu cầu ngành giáo dục thực hiện các biện pháp giảm trọng lượng cặp.

Tuổi niên thiếu là thời điểm mấu chốt đối với sự phát triển cột sống, quá trình này có thể bị ảnh hưởng nếu trẻ phải mang cặp nặng. Mối lo ngại này gia tăng khi các trường học dỡ bỏ tủ đựng sách có khóa, đề phòng học sinh cất giấu ma túy và súng. Điều này khiến các em suốt ngày phải mang trên lưng chiếc cặp nặng trĩu.

Peter Barnes, người để xuất dự luật ở New Jersey, nói: "Tôi đã từng tham gia quân đội và những đứa trẻ này mang cặp to hơn cái mà chúng tôi đã phải đeo. Các cháu phải cúi gập mình và sợ không dám đứng thẳng vì có thể bị ngã".

Các bang khác của Mỹ cũng đã tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của trọng lượng cặp sách tới chứng đau lưng, nhưng chưa bang nào thông qua đạo luật đòi hỏi các cơ quan chức năng của ngành giáo dục thực hiện một điều gì cụ thể.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn Sản phẩm Người tiêu dùng Mỹ, mỗi năm trên toàn quốc có tới 5.000 học sinh phải đi cấp cứu vì chấn thương liên quan tới cặp sách. Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyến cáo học sinh mang không quá 10-20% trọng lượng cơ thể và cặp sách phải nhẹ hơn 6,8 kg.

Tại Anh, tổ chức từ thiện "Chăm sóc Lưng" đã lên tiếng ủng hộ những đề xuất mới của Mỹ. Người phát ngôn của tổ chức nói, rất nhiều cha mẹ không đánh giá hết tác hại lâu dài của việc trẻ mang cặp quá nặng. Theo họ, khi tới 14 tuổi, 3/5 học sinh ở Anh đã phải nếm mùi đau lưng.

Thu Thủy (theo Reuters, BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao