Kỹ thuật ghép thận của VN được thực hiện ngày càng nhanh
 |
|
Một ca ghép thận tại Viện Quân y 103. |
Kể từ ca đầu tiên thực hiện ở Viện Quân y 103 ngày 4/6/1992, Việt Nam đã tiến hành được 63 ca ghép thận, tạo bước khởi đầu tốt đẹp trong lĩnh vực này. Nếu như suốt 8 năm 1992-2000 chỉ có 29 ca thì trong 2 năm 2001-2002 đã có tới 34 ca.
Ngoài Viện Quân y 103, cả nước đã có thêm 4 cơ sở thực hiện ghép thận: Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Hầu hết bệnh nhân ghép thận có sức khỏe ổn định. Trong các trường hợp ghép đầu tiên, nhiều người thận vẫn hoạt động tốt. Chẳng hạn như anh Lê Thanh Nghiêm (ở Phú Yên, bệnh nhân của ca ghép đầu tiên do cán bộ Việt Nam thực hiện hoàn toàn), sau khi ghép thận vẫn tiếp tục làm việc, học đại học và có thêm một cháu gái. Chị Võ Thị Thượng được ghép thận cách đây 9 năm, nay sức khỏe vẫn ổn định. Đặc biệt, có bệnh nhân đã tham dự Thế vận hội Olimpic dành cho những người ghép tạng.
Tất cả các trường hợp cho thận đều có sức khỏe ổn định, kể cả những người tuổi đã cao như bà Mạnh, lúc cho thận (cách đây 10 năm) đã 67 tuổi.
Trong 10 năm qua, những tiến bộ kỹ thuật mới luôn được các bác sĩ áp dụng. Ca ghép thận đầu tiên do bệnh viện Việt Đức thực hiện (bệnh nhân là Nguyễn Thanh Thúy, 20 tuổi) đã sử dụng kỹ thuật gây mê hồi sức hiện đại. Đây là ca mổ đầu tiên không phải truyền máu cho cả người cho lẫn người nhận.
Theo giáo sư Lê Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn ghép thận Việt Nam, một yếu tố quan trọng giúp việc ghép thận ở Việt Nam được tiến hành nhanh là đội ngũ bác sĩ trẻ đã tiếp cận mau chóng và thực hiện được kỹ thuật khó này.
Con số 63 ca ghép trong 10 năm không phải là nhiều, vẫn còn một số ca tử vong hoặc thận đào thải, nhưng trong hoàn cảnh Việt Nam, đây vẫn là điều đáng khích lệ. Thành công này có giá trị cao về mặt khoa học, là tiền đề cho việc ghép tạng tại Việt Nam trong những năm tới.
Thanh Niên