Thứ ba, 4/6/2002, 07:54 GMT+7

Mổ thành công một trường hợp thai trong thai ở lồng ngực

Cháu Kỳ Anh sau khi phẫu thuật.

Ngày 3/6, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM tuyên bố đã thành công trong việc phẫu thuật lấy một bào thai từ lồng ngực bé trai Lâm Nguyễn Kỳ Anh (7 tháng tuổi, Thủ Đức). Bào thai này chính là người anh em song sinh với cháu Kỳ Anh.

Cháu Lâm Nguyễn Kỳ Anh được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày 17/4 trong tình trạng khó thở, lồng ngực trái nhô lên rất cao, không ăn được, suy dinh dưỡng. Sau khi chụp X-quang và CT, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị một u quái rất to.

Sau hơn một tháng hồi sức tích cực, ngày 24/5, bệnh nhân được phẫu thuật. Trong khi mổ, các bác sĩ phát hiện khối u chính là một bào thai có đầu, xương chi, xương cột sống, nặng khoảng 500 g (kể cả nước ối). Bào thai này chiếm toàn bộ lồng ngực trái của cháu Kỳ Anh, đẩy tim sang phải và đè xẹp phổi. Sau khi chọc hút lấy hết ối, các bác sĩ từ từ dời bào thai về phía trái rồi đưa nó ra khỏi lồng ngực để tránh gây tổn thương cho tim và các mạch máu lớn ở trung thất. Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt và chuẩn bị xuất viện.

Theo bác sĩ Đông A, thai trong thai là dạng song sinh không hoàn chỉnh, một bệnh lý rất hiếm gặp. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là môi trường sống bị ô nhiễm.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao