Thứ ba, 28/5/2002, 08:24 GMT+7

Việt Nam chuẩn bị thực hiện ghép thận từ tử thi đã chết não

Một số kỹ thuật mới khác cũng đang được Dự án Ghép tạng Bộ Y tế tính đến như: ghép thận từ tử thi đã chết tim, ghép thận trẻ em, ghép thận - tụy. Thông tin này được đưa ra ngày 27/5 tại cuộc họp báo kỷ niệm 10 năm thực hiện kỹ thuật ghép thận tại Việt Nam.

Giáo sư Lê Thế Trung, Chủ nhiệm Dự án Ghép tạng, cho biết, sau 10 năm, mới chỉ 63 ca ghép thận được thực hiện tại Việt Nam (trong đó tới 39 ca được tiến hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy). Trong khi đó, với số dân như Việt Nam, mỗi năm có khoảng 70 người cần được ghép thận. Trong số bệnh nhân đã được ghép thận, 7 người đã tử vong (3 ca chết vì những bệnh khác, 4 ca chết do thận đào thải), 8 người thận đào thải không làm việc.

Sắp tới, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan sẽ xây dựng cơ sở pháp lý về cho tạng, lấy tạng từ tử thi, đồng thời chuẩn bị để thực hiện ghép gan lâm sàng vào năm 2003 hoặc 2004. Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang chuẩn bị thực hiện ca ghép thận đầu tiên cho trẻ em.

Do ở Việt Nam, nguồn cho thận còn hạn chế nên hiện đã có hơn 200 người sang Trung Quốc ghép thận với giá 25.000-30.000 USD/ca.

Tuổi Trẻ, Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao