Thứ ba, 21/5/2002, 08:58 GMT+7

Bệnh bụi phổi ở các công trường khai thác đá Bình Định

Click vào ảnh
Trong bệnh bụi phổi, các mô sẹo ở phổi cản trở việc hấp thu ôxy từ không khí.

Sở Y tế Bình Định cho biết, chỉ tính riêng những khu vực khai thác đá của các đơn vị quốc doanh, cả tỉnh hiện có khoảng 3.000 công nhân tiếp xúc thường xuyên với bụi silic; trong đó 30% đã nhiễm bụi phổi. Hàm lượng bụi silic (SiO2 tự do) trong các công trường sản xuất đá ở Bình Định cao gấp đôi mức báo động nguy hiểm.

Trong 3 năm qua, ở Bình Định đã có khoảng 20 người tử vong do bệnh bụi phổi. Cùng với sự phát triển của nghề khai thác đá xuất khẩu và vật liệu xây dựng, căn bệnh này đang tăng nhanh; nhưng hầu như không cơ quan nào có được thống kê đầy đủ, chính xác. Việc khám sức khỏe định kỳ cũng ít được thực hiện.

Nghiên cứu cho thấy, ở những người làm việc trong môi trường có bụi silic từ 5 năm trở lên, nguy cơ mắc bệnh bụi phổi là 14%. Nguy cơ này tăng thành 21% sau 9 năm và lên tới 35% sau 10-14 năm tiếp xúc với bụi đá. Việc lao động lâu năm trong môi trường nói trên không những làm tăng nguy cơ nhiễm bụi phổi mà còn khiến công nhân dễ mắc thêm các bệnh ung thư phổi nguyên phát, ung thư thanh quản, vòm họng.

Bác sĩ Nguyễn Doãn Thành, Viện Y học Lao động Vệ sinh & Môi trường (Bộ Y tế), cho biết bệnh bụi phổi không có thuốc đặc trị. Dù cách ly người bệnh ra khỏi công việc, bệnh vẫn tiến triển và thường gây biến chứng tử vong sớm.

Như vậy, chỉ phát hiện và điều trị bệnh thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn cả là phải có những biện pháp tích cực để phòng ngừa bệnh, làm giảm bớt lượng chất độc xâm nhập cơ thể người lao động. 

Theo Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao