Thứ hai, 20/5/2002, 08:36 GMT+7

Đọc sách có hại cho mắt

Bệnh cận thị không chỉ liên quan tới thói quen đọc sách khi nhỏ.

Cách chúng ta sử dụng mắt khi còn trẻ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng sau này. Đọc sách trong bóng tối hoặc giữ sách quá gần với mắt sẽ gây tổn hại thị lực. Ngoài ra, cận thị có thể tăng không chỉ ở trẻ em mà cả ở những người ngoài 20 hoặc 30 tuổi.

Kết luận này được Douglas Frederick, Phó giáo sư mắt tại Đại học California (San Francisco, Mỹ) đưa ra sau khi tiến hành phân tích số liệu của rất nhiều nghiên cứu về cận thị.

Bài báo đăng trên Tạp chí Y khoa Anh của ông cho biết, bệnh cận thị đang ngày càng gia tăng. Ngay cả ở những người thổ dân, tỷ lệ cận thị đã tăng từ 0 lên mức tương đương với quần thể chung ở phương Tây sau khi tiếp cận hệ thống giáo dục hiện đại.

Theo bác sĩ Frederick, không có mối liên hệ trực tiếp giữa độ thông minh cao của một người và khả năng dễ bị cận thị của họ như người ta vẫn nghi ngờ. Có lẽ những người có học vấn cao hay bị cận thị hơn vì họ phải học nhiều hơn. Những đối tượng mà nghề nghiệp đòi hỏi phải đọc nhiều trong thời gian thực tập và hành nghề thường hay bị cận thị hơn.

Cận thị còn có thể mang tính gia đình. Thói quen xấu như đọc sách quá gần ở những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có người cận, nếu không được phát hiện kịp thời, có thể làm tình trạng này xấu đi.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao