Thứ năm, 16/5/2002, 12:36 GMT+7

Cứu sống một bệnh nhân vỡ tim do ngã từ độ cao 5 m

Anh Diển tại phòng hậu phẫu.

Anh Đào Văn Diển (35 tuổi, Quế Võ, Hà Bắc) - thợ xây hợp đồng tại Hà Nội - bị ngã từ giàn giáo cao, đập ngực xuống đống nguyên liệu ở dưới đất vào tối 11/5. Anh được chuyển ngay tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất xấu: khó thở dữ dội, huyết áp tụt thấp.

Ngay sau khi nhận bệnh nhân, các bác sĩ trực đã nhanh chóng phát hiện tình trạng tràn máu màng phổi, màng tim và nghĩ tới khả năng tim bị vỡ. Anh Diển được hồi sức tích cực và đưa ngay lên bàn mổ.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, trưởng kíp mổ, cho biết tim của bệnh nhân đã bị vỡ ở vùng tiểu nhĩ và nhĩ phải; máu tràn ngập màng phổi phải và màng tim (hút được 500 ml từ màng tim). Các bác sĩ đã mất 2 giờ để đóng kín vết rách ở tim và dẫn lưu toàn bộ máu ứ đọng ở màng tim và màng phổi. Sau mổ, huyết áp người bệnh đã ổn định và không còn tình trạng khó thở. Tới hôm nay, các bác sĩ đã có thể tuyên bố là ca mổ hoàn toàn thành công, sức khỏe của anh Diễn đã trở lại bình thường và anh đang chuẩn bị xuất viện.

 Diệp Linh

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao