Tin vắn ngày 9/5
Các tỉnh phía nam vẫn chưa có vacxin DPT * Mức viện phí từ 500.000 đồng trở xuống sẽ được Bảo hiểm y tế trả tại các chi nhánh * 16 trẻ phải đi cấp cứu do uống nhầm dầu hỏa * Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc hỗ trợ 1 triệu USD cho giáo dục sức khỏe sinh sản trong trường THPT.
Cho đến nay, các cơ sở y tế ở TP HCM và các tỉnh phía Nam vẫn chưa có vacxin DPT để tiêm phòng cho bệnh nhân, mặc dù cách đây 1 tuần, Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia thông báo rằng 1 triệu liều vacxin DPT do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tài trợ đã về đến Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, cho biết, hiện Viện chưa nhận được vacxin DPT từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, do vacxin vẫn đang được kiểm nghiệm chất lượng.
Tuổi Trẻ
Bảo hiểm y tế (BHYT) TP HCM vừa quyết định cho phép các chi nhánh BHYT quận, huyện chi trả cho những bệnh nhân BHYT có phần viện phí từ 500.000 đồng trở xuống (trước đây, mọi chi trả cho bệnh nhân đều thực hiện tại cơ quan BHYT thành phố). Quyết định cũng cho biết, những bệnh nhân trực tiếp đến BHYT thành phố để thanh toán viện phí với mức chi từ 1 triệu đồng trở xuống sẽ được chi trả ngay trong ngày.
Những bệnh nhân BHYT bị tử vong (có giấy chứng tử và thẻ BHYT) sẽ được các chi nhánh BHYT chi trả ngay trong ngày với số tiền một triệu đồng.
Người Lao Động
Đến chiều 7/5, khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM vẫn còn điều trị cho 1 trong số 16 trẻ em viêm hô hấp nặng do uống dầu hỏa. Khát nước do thời tiết nóng, các em nhỏ này (hầu hết là trẻ 1-3 tuổi) đã tự tìm nước uống và uống nhầm phải dầu. Bác sĩ Nguyễn Phương Hòa Bình, Trưởng khoa Hô hấp, cho biết, hầu hết các em uống dầu hôi đều bị sặc sụa, tím tái, viêm phổi; có em phải thở ôxy kéo dài, suy hô hấp nặng.
Người Lao Động
Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa thông qua quyết định hỗ trợ 1 triệu USD cho “Dự án giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản cho cấp THPT Việt Nam”.
Dự án sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2005 và nhằm tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản lứa tuổi vị thành niên ở cấp THPT. Thông qua Chương trình hỗ trợ quốc gia, UNFPA sẽ đầu tư nhằm tăng cường nhu cầu tiếp cận thông tin dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12.
Người Lao Động