Thứ ba, 7/5/2002, 08:38 GMT+7

12% dân số thế giới mắc bệnh hen

Chủ để được chọn năm này là "Làm cho mỗi người thở tốt hơn". 

Trong vòng 20 năm nay, bệnh hen gia tăng với tốc độ đáng sợ, chỉ đứng sau ung thư. Đối tượng mắc bệnh lại có xu hướng trẻ hóa (10% trẻ dưới 15 tuổi đang bị bệnh hen hành hạ). Thông tin này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân ngày Hen toàn cầu (7/5).

Báo cáo của WHO cũng cho biết, phí tổn mà bệnh hen gây ra cho nhân loại cao hơn phí tổn của hai bệnh AIDS và lao cộng lại.

Ông Nguyễn Năng An, Chủ tịch Hội Hen, Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Việt Nam, cho biết, ở Việt Nam hiện có 4-5% dân số mắc bệnh hen (tương đương với 3-4 triệu người), trong đó 90% chưa hề dùng thuốc dự phòng. Mỗi năm có 3.000-4.000 người chết vì hen. Những thống kê ở Hà Nội cho thấy, mỗi bệnh nhân hen nếu không được kiểm soát tốt sẽ tiêu tốn gần 800 USD/năm cho việc điều trị.

Hen là bệnh lý viêm mạn tính niêm mạc đường thở, gây khó thở, co thắt đường thở, gia tăng tính phản ứng đường thở, dẫn đến khò khè, ho, nặng ngực.

Biểu hiện của bệnh là ho và thở khò khè, tái diễn nhiều lần. Bệnh nhân hay ho về đêm, ho và khó thở khi gắng sức, tiết nhiều đờm. Ở trẻ 3 tuổi, bệnh thường rất khó chẩn đoán nhưng vẫn có biểu hiện: khò khè ít nhất 3 lần trong 2 năm đầu (khò khè, khó thở, ho tái đi tái lại về đêm và sáng sớm). Nhiều trẻ còn có các bệnh lý dị ứng kèm theo như chàm thể tạng, viêm kết mạc dị ứng, viêm mũi xoang dị ứng.

Nguyên nhân gây bệnh là sự ô nhiễm môi trường sống và lao động; sử dụng bừa bãi thuốc và hóa chất, nhiều stress, khí hậu nóng ẩm... Các tác nhân dễ kích thích cơn hen bao gồm: cảm cúm, các mùi nồng gắt, bụi nhà, khói, mắm, dioxin, bia rượu, trái cây nồng ngọt và lên men, sự thay đổi thời tiết...

Muốn điều trị hiệu quả, trước hết phải đi khám để đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh và có phương pháp xử lý thích hợp. Cần lưu ý rằng bệnh hen gồm 3 yếu tố: phế quản dễ bị viêm, phế quản dễ bị co thắt và phế quản sẽ phản ứng mạnh khi có kích thích. Việc điều trị hen nhằm mục đích dự phòng 3 tình huống trên; không đợi đến khi lên cơn hen vì lúc đó bệnh nhân rất dễ tử vong.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân cần:

- Dùng thuốc dự phòng và cắt cơn (khi lên cơn hen). Thuốc dự phòng tốt nhất hiện nay là thuốc có hai tác dụng chống viêm và giãn phế quản kéo dài.

- Định kỳ đo chức năng hô hấp, tốt nhất là đo lưu lượng đỉnh kế 2 lần/ngày.

- Ghi nhật ký theo dõi kết quả đo chức năng hô hấp, số cơn trong tuần, số cơn về đêm trong một tháng, số lần thức giấc do cơn hen hoặc ho, số lần phải dùng thuốc cắt cơn dạng xịt, uống.

Hen phải được điều trị với một số bệnh lý đi kèm như viêm mũi dị ứng, viêm xoang, trào ngược dạ dày - thực quản.

Lưu ý:

- Để đề phòng cơn hen, trong nhà không được có khói thuốc lá và bụi; giường gối bọc bằng loại vải không cho không khí lọt vào.

- Không được dùng các loại thuốc uống Asmin, Asmacort để cắt cơn. Việc sử dụng các thuốc này lâu dài dễ gây nhờn thuốc, khiến bệnh nhân phải đi cấp cứu liên tục, thậm chí không cấp cứu kịp.

- Không được tiêm loại thuốc Kenacort. Đây là loại thuốc cũ, rất dễ dẫn đến bệnh tiểu đường, huyết áp cao, về lâu dài có thể gây mục xương, teo cơ.

Tuổi Trẻ, Gia Đình & Xã Hội, Tiền Phong

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao