Thứ năm, 2/5/2002, 08:24 GMT+7

Lọc máu người nhận giúp thận ghép không bị thải

Rất nhiều bệnh nhân chết trước khi nhận được thận hiến.

Việc lọc máu bệnh nhân để loại bỏ các kháng thể trước khi tiến hành ghép thận sẽ cho phép người bệnh nhận nội tạng của người hiến có nhóm máu không phù hợp. Phát hiện này có thể làm tăng 50% số ca ghép thận từ người sống.

Sáng kiến này của các bác sĩ ngoại khoa tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) được đánh giá là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực ghép tạng. Nó mang lại hy vọng lớn lao cho những người đang chạy thận nhân tạo thuộc ba nhóm: 

- Không trùng nhóm máu với người hiến.

- Hệ miễn dịch quá nhạy cảm với mô lạ, thường là do đã từng được ghép tạng, truyền máu hoặc đang mang thai.

- Bệnh nhân bất ngờ tạo nên kháng thể với thận mới sau khi ghép.

Khoảng một tuần trước khi ghép, hai ngày một lần, bệnh nhân được áp dụng biện pháp tinh chế huyết tương (plasmapheresis). Các bác sĩ sẽ lấy đi phần dịch chứa kháng thể trong máu, trả lại cho người bệnh các tế bào máu và phần dịch "sạch". Sau ghép thận, việc lọc cũng được thực hiện thêm 3 lần. Sau khi đã loại bỏ hết kháng thể của người bệnh, những kháng thể mới lấy từ hàng nghìn người hiến sẽ được đưa vào cơ thể người nhận qua đường tĩnh mạch. Sự thay thế này nhằm ngăn ngừa hiện tượng thải tạng và tạo miễn dịch cho người bệnh. Sau đó, thuốc ức chế miễn dịch sẽ được sử dụng như trong các ca ghép thận thông thường, nhằm ngăn chặn tế bào miễn dịch của cơ thể tấn công cơ quan mới.

Các nhà khoa học đã thực hiện kỹ thuật này trên 50 bệnh nhân của mỗi nhóm. Kết quả là:

- Một bệnh nhân bị thải thận do ngừng dùng thuốc chống thải.

- Một người chết vì nguyên nhân không liên quan tới ghép thận.

- Số còn lại vẫn khỏe mạnh sau 2-7 năm ghép tạng. Rất nhiều người trong số này trước đó đã được thông báo là không có cơ may ghép tạng.  

Báo cáo được trình bày tại Hội thảo về Ghép tạng Mỹ tổ chức tuần này.

Thu Thủy (theo NewScientist)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao