Thứ năm, 25/4/2002, 08:05 GMT+7

Tin vắn ngày 25/4

TP HCM: Chỉ 7% trẻ được tiêm chủng đầy đủ * Năm 2001 có gần 1.000 người mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn * Việt Nam được chọn làm thí điểm thanh toán bệnh giun chỉ bạch huyết * Việt Nam sẽ thông báo về dịch bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo công bố ngày 24/4 của Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, chỉ có 7,07% trẻ em trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ. Nguyên nhân chủ yếu khiến công tác tiêm chủng không đạt chỉ tiêu và tiến độ là tình trạng thiếu vacxin DPT.

Cũng theo thông báo trên, từ đầu năm đến nay, số người mắc bệnh tiêu chảy đang ở mức báo động với gần 5.000 trường hợp, tăng 1.580 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Lao Động

Năm 2001, cả nước có 989 người mắc bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn. Đây là kết quả một khảo sát của Trung tâm Y tế lao động, được đưa ra trong ngày Phòng chống tiếng ồn quốc tế 24/4. Theo đó, tỷ lệ cơ sở sản xuất có mức tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép là 27% (năm 2000) và 25,7% (năm 2001).

Từ năm 1999, nước ta áp dụng tiêu chuẩn về tiếng ồn TCVN-3985, trong đó quy định mức tiếng ồn cho phép tại vị trí làm việc trực tiếp là 85 dBA. Con số này tương đương với tiêu chuẩn tại chỗ làm việc của công nhân các nước thuộc EU, Mỹ, Thụy Sĩ, Đan Mạch...

Lao Động

Tổ chức Y tế Thế giới vừa chọn Việt Nam làm 1 trong 4 nước thí điểm "Chương trình Thanh toán bệnh giun chỉ bạch huyết toàn cầu đến năm 2020", đồng thời hứa sẽ tài trợ một khoản kinh phí nhất định trong giai đoạn 2002-2006 để thực hiện chương trình này. Bộ Y tế cũng quyết định sẽ điều tra sự phân bố bệnh giun chỉ bạch huyết trên cả nước trong 2 năm 2002-2003.

Bệnh giun chỉ bạch huyết hiện đang có mặt tại một số địa phương, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm (phù chân voi, nước tiểu đục, bìu to ứ nước...), làm giảm khả năng lao động, ảnh hưởng đến thẩm mỹ bệnh nhân.

Người Lao Động

Theo một quyết định mới của Bộ Y tế, Việt Nam sẽ thông báo về tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch cho Tổ chức Y tế Thế giới, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài.

Bộ Y tế còn cho biết, từ nay, hằng tháng, Việt Nam sẽ thông báo số mắc, số tử vong của các bệnh thuộc diện kiểm dịch quốc tế (tả, dịch hạch, sốt vàng) và một số bệnh truyền nhiễm gây dịch khác. Bộ cũng sẽ thông báo về các bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân, xuất hiện ở Việt Nam.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao