Thứ tư, 24/4/2002, 08:38 GMT+7

Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Hà Nội mổ nhân đạo tại Lào

Ca mổ cuối cùng được thực hiện lúc 20h ngày 23/4.

Các ngày 21-23/4, đoàn Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam của Trung tâm đã tiến hành mổ miễn phí cho 43 bệnh nhân tại Bệnh viện Setthathirath, Viên Chăn. Phần lớn trong số này là các cháu nhỏ bị dị tật bẩm sinh môi và vòm miệng.

Thành công đáng kể nhất là trường hợp tạo hình khe hở môi hai bên cho một cháu bé mới 3 tháng tuổi, nặng 4,5 kg. Ngay cả ở Việt Nam, những ca như vậy cũng ít được thực hiện vì nó đòi hỏi sự khéo léo cao độ của phẫu thuật viên và khả năng gây mê thật tốt của kíp mổ. Ngoài ra, đoàn cũng đã áp dụng một số kỹ thuật tạo hình phức tạp cho bệnh nhân bị di chứng bỏng và di chứng chấn thương. Đây đều là các ca phức tạp. Bác sĩ Việt Nam và Lào đã mổ liên tục từ sáng đến tối.

Chuyến công tác lần này được thực hiện với sự trợ giúp của UBND và Sở Y tế Hà Nội. Toàn bộ trang thiết bị do phía Việt Nam đảm nhiệm. Tham gia đoàn có 7 phẫu thuật viên (hầu hết đã được đào tạo tại Pháp, Mỹ) và một số bác sĩ, y tá của trung tâm. Đây là lần thứ hai cơ sở này thực hiện mổ nhân đạo tại Lào. Đợt đầu tiên được tiến hành năm 2001.

Click vào ảnh
Các thành viên của đoàn Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam.

Bác sĩ Hoàng Quốc Kỷ, Giám đốc trung tâm và là trưởng đoàn, cho biết, đợt mổ nhân đạo này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác mọi mặt giữa hai thủ đô Hà Nội và Viên Chăn. Sắp tới Trung tâm sẽ nhận đào tạo bổ túc cho các bác sĩ của Viên Chăn về chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình và Răng hàm mặt.

Mổ nhân đạo là hoạt động thường xuyên của Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Hà Nội. Hằng năm, ngoài việc mổ miễn phí cho hàng nghìn trẻ bị dị tật bẩm sinh ngay tại bệnh viện, Trung tâm còn tổ chức các chuyến phẫu thuật miễn phí tại nhiều tỉnh ở miền Bắc (Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An...). Những đợt phẫu thuật tạo hình nhân đạo có sự đóng góp của chuyên gia nước ngoài (Mỹ, Pháp, Nhật Bản...) diễn ra vào tháng 4, tháng 8 và tháng 11 hằng năm tại Trung tâm cũng góp phần làm giảm nỗi đau của những đứa trẻ bị tật nguyền bất hạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, một thành viên của đoàn Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam, cho biết, nếu được giúp đỡ về mặt tài chính, đoàn có thể mở rộng đối tượng và tiến hành mổ nhân đạo cho những người bị di chứng chiến tranh, di chứng bỏng và chấn thương hoặc dị tật bẩm sinh.

Diệp Linh

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao