Hút thuốc làm giảm khả năng sinh con trai
 |
| Nếu muốn sinh con trai, hãy nói không với thuốc lá. |
Các bác sĩ Đan Mạch đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, các cặp vợ chồng hút thuốc quanh thời điểm thụ thai ít có khả năng sinh con trai so với những cặp không hút thuốc.
Trong vài thập niên trở lại đây, ngày càng có ít bé trai được chào đời tại các nước như Mỹ, Canada, Đan Mạch, Anh, Hà Lan, Đức, Thụy Điển, Nauy, Phần Lan. Các nghiên cứu trước đó cho thấy stress, nhiệt độ, trình tự sinh con và thậm chí số vợ mà người đàn ông có sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người ta chỉ ra mối liên hệ giữa hút thuốc và khả năng sinh con gái con trai.
Giáo sư Grete Byskov, Bệnh viện Đại học Copenhagen, và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ của 11.800 em bé rồi hỏi các bà mẹ về thói quen hút thuốc của họ và người cha trong thời gian 3 tháng trước khi việc thụ thai được xác định. Các cặp vợ chồng được phân thành 3 nhóm: hoàn toàn không hút thuốc, hút trên 1 bao/ngày, dưới 1 bao/ngày. Kết quả cho thấy, số bé trai chào đời giảm cùng với sự gia tăng số điếu thuốc lá mà cha mẹ hút. Thông thường, khi mới sinh, tỷ lệ bé trai/bé gái là 1,043. Con số này trở thành:
- 1,21 ở những cặp vợ chồng hoàn toàn không hút thuốc.
- 0,82 nếu cả cha mẹ đều hút hơn 20 điếu/ngày.
- 0,98 nếu mẹ không hút nhưng cha hút trên 20 điếu/ngày.
Nguyên nhân của sự thuyên giảm tỷ lệ bé trai còn chưa được làm rõ. Tuy nhiên bà Biskov đưa ra cách giải thích như sau: Tinh trùng mang nhiễm sắc thể Y - quy định giới tính nam của thai nhi - nhạy cảm hơn với những thay đổi bất lợi do khói thuốc lá gây ra, so với tinh trùng mang nhiễm sắc thể X. Khi tinh trùng mang nhiễm sắc thế Y bị tổn thương, quá trình thụ tinh sẽ gặp khó khăn hoặc phôi đã hình thành sẽ khó sống sót.
Việc tiếp xúc lâu dài với các tác nhân môi trường có hại cho hệ sinh sản của nam giới (như dioxin và methyl thủy ngân) đều có thể làm giảm tỷ lệ sinh con trai.
Thu Thủy (theo WebMD, NewScientist)