Tin vắn ngày 18/4
Sẽ có 3 triệu liều vacxin DPT vào đầu tháng 5 * Ngân hàng Thế giới tài trợ 38,2 triệu USD để xây dựng 4 trung tâm truyền máu * Nhiều trẻ sơ sinh thiếu men G6PD * Chế tạo thành công thuốc mới trị bệnh ngoài da do nhiễm khuẩn.
Sẽ có 3 triệu liều vacxin cung cấp cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng vào đầu tháng 5 tới. Trong đó, 1 triệu liều được Bộ Y tế nhập khẩn cấp, 2 triệu liều do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc hứa viện trợ. Thông tin này được Bộ Y tế đưa ra ngày 17/4 trong cuộc họp bàn về khắc phục tình trạng thiếu vacxin DTC.
Về việc sản xuất vacxin DPT ở Viện Sản xuất vacxin Nha Trang, ngành y tế đã rà soát lại những khâu làm ảnh hưởng đến chất lượng vacxin xuất xưởng, nhằm đưa dây chuyền này vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.
Tuổi Trẻ
Ngày 16/4, Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản tín dụng phát triển 38,2 triệu USD tài trợ cho dự án xây dựng 4 trung tâm truyền máu khu vực tại Hà Nội, Huế, TP HCM và Cần Thơ. Dự án này do Bộ Y tế làm chủ đầu tư, được thực hiện trong 5 năm (2002-2007) với tổng kinh phí 48,12 triệu USD.
Dự kiến đến năm 2006, 4 trung tâm truyền máu khu vực nói trên sẽ được thành lập.
Thanh Niên
5,5% trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM bị thiếu hụt G6PD. Đây là một rối loạn men thường gặp, mang tính chất di truyền liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X. Rối loạn này thường gây ra các biến chứng:
- Vàng da sơ sinh kéo dài, có thể dẫn đến tử vong hoặc biến chứng thần kinh.
- Thiếu máu huyết tán do nhiều yếu tố khởi phát như nhiễm trùng, ăn phải một số loại đậu, sử dụng một số thuốc ôxy hóa.
Tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, chi phí xét nghiệm men G6PD là hơn 10.000 đồng/ca. Những cháu bị thiếu men G6PD sẽ được bệnh viện tư vấn miễn phí, cho danh mục thuốc và thực phẩm phải kiêng ăn suốt đời.
Thông tin trên được bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, đưa ra tại cuộc họp báo chiều 16/4. Bác sĩ Phượng cũng cho biết, trên thế giới có khoảng 200-400 triệu người mắc bệnh lý này.
Người Lao Động
Đại học Y Dược TP HCM vừa nghiên cứu và bào chế thành công thuốc mới trị bệnh ngoài da do nhiễm khuẩn. Thuốc có dạng kem, chứa các hoạt chất kháng sinh, kháng nấm. Các kiểm nghiệm cho thấy, kem có thể trị được một số bệnh ngoài da như lang ben, hắc lào, dị ứng, nhiễm nấm trichophyton, candida. Thuốc mới có chất lượng tương đương sản phẩm ngoại trên thị trường là Silkron và Gentrisone, nhưng giá thành chỉ bằng 1/4-1/3 sản phẩm ngoại.
Người Lao Động