Viện C sử dụng máy siêu âm 3 chiều đầu tiên ở miền Bắc
Chị N.T.H., một phụ nữ mang thai đôi, vào Viện Bảo vệ bà mẹ & trẻ sơ sinh (Viện C) để khám thai định kỳ ngày 11/3. Bằng máy siêu âm 3 chiều, các bác sĩ phát hiện 2 bào thai dính nhau ở phần ngực, bụng; chung tim và gan. Tình trạng này không hề được phát hiện trong những lần siêu âm 2 chiều trước đó.
Từ một tháng nay, Viện đã làm siêu âm 3 chiều cho 200 thai phụ, trong đó 3 người được phát hiện mang thai dị tật. Chị H. đã được các bác sĩ cho chuyển dạ sớm (2 bé gái sinh ra có biểu hiện đúng như siêu âm chẩn đoán, hiện được nuôi trong lồng ấp tại viện). Hai thai phụ còn lại cũng đồng ý với chỉ định của bác sĩ là đình chỉ thai nghén, tránh tình trạng đứa trẻ ra đời bị tật nguyền hoặc chết ngay khi sinh.
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng, cho biết chiếc máy siêu âm 3 chiều mà viện mới đưa vào sử dụng là sản phẩm của hãng Aloka (Nhật Bản), giá 1,5 tỷ đồng. Máy có tác dụng thăm khám và phát hiện những bất thường về hình thái học của bào thai như sứt môi, hở hàm ếch, 6 ngón và một số dị dạng khác. Tùy từng trường hợp dị tật của bào thai, bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp. Giá mỗi lần siêu âm 3 chiều là 100.000 đồng. Viện Bảo vệ bà mẹ & trẻ sơ sinh là cơ sở y tế thứ hai ở Việt Nam sử dụng máy siêu âm 3 chiều, sau Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.
Những thai phụ sau nên sử dụng siêu âm 3 chiều:
- Có tiền sử sinh con dị dạng.
- Sẩy thai nhiều lần không rõ nguyên nhân.
- Ngoài 40 tuổi mới mang thai.
- Tiếp xúc với hóa chất hoặc dùng một số thuốc không rõ nguồn gốc khi mang thai.
- Kết quả siêu âm thường cho thấy có nghi ngờ về bất thường thai nhi.
- Bị sốt do virus trong 3 tháng đầu của thai kỳ.
Tiền Phong