Thứ bảy, 30/3/2002, 08:03 GMT+7

Pháp phát hiện người bị bệnh bò điên thứ 6

Ca bệnh vCJD (biến thể của bệnh Creutzfeldt-Jakob), còn gọi là bệnh bò điên ở người này vừa được công bố hôm qua. Hiện chưa có chi tiết cụ thể về người bệnh. Tới nay tại Pháp đã có 4 người chết (vào các năm 1996, 2000, 2001, 2002) và 2 người nhiễm bệnh vCJD còn sống (kể cả ca mới).

Hai người này chỉ được coi là có thể nhiễm bệnh vì chẩn đoán chính xác phải dựa vào xét nghiệm trên não tử thi. Tuy nhiên, phân tích mẫu sinh thiết lấy từ amiđan được coi là đủ để kết luận về khả năng nhiễm bệnh cao.

Kể từ năm 1996, Anh đã ghi nhận 110 ca vCJD và ít nhất 100 người đã qua đời. Theo ước tính của các nhà khoa học, số ca bị bệnh bò điên trên thế giới sẽ không vượt quá 300 trong những thập kỷ tới.

Bệnh bò điên ở bò và biến thể của nó ở người đều thuộc nhóm bệnh thoái hóa não gây chết người, gọi là bệnh xốp não truyền nhiễm. Dạng bệnh cổ điển (CJD) ở người đặc trưng bởi tình trạng sa sút trí tuệ, thường xuất hiện ở cả 2 giới, độ tuổi 60-65. Bệnh thường xuất hiện lẻ tẻ, với tỷ lệ trung bình là 1 ca mới/1 triệu dân/năm.

Biến thể mới của bệnh (vCJD) lại xuất hiện ở những người trẻ hơn. Bệnh thường bắt đầu bằng những triệu chứng của bệnh tâm thần, tiến triển lâu hơn (14 tháng thay vì 6 tuần - 6 tháng trong bệnh cổ điển), kèm những rối loạn đi lại như ở bò.

Thu Thủy (theo AFP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao