Thứ sáu, 29/3/2002, 08:05 GMT+7

Phẫu thuật thành công một bệnh nhi tim nằm ngoài lồng ngực

Bé Hoài An sau phẫu thuật 25 ngày.

Bé Lê Thị Hoài An (quận 9, TP HCM) được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 lúc 6h20' ngày 3/3, khi vừa chào đời được 4 giờ. Do không có xương ức, tim của cháu lọt ra khỏi lồng ngực, nằm ở phía trên đám ruột cũng bị thoát ra khỏi thành bụng. Ca phẫu thuật để đưa các cơ quan về đúng vị trí được tuyên bố thành công hôm qua.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ruột nằm ngoài thành bụng, dưới lớp da phồng lên; có thể nhìn thấy tim đang đập ngay trên khúc ruột và chỉ được che bởi một lớp da mỏng; lồng ngực lõm.

Gần 3 giờ sau khi cháu bé nhập viện, Giám đốc Bệnh viện Trần Đông A và các cộng sự đã tiến hành mổ cho bệnh nhân. Các bước phẫu thuật bao gồm:

- Lấy 2 mẩu xương từ sụn sườn để tạo xương ức.

- Lấy một lớp mỏng của cơ hoành để chỉnh hình màng bao tim.

- Chỉnh hình cơ hoành.

- Đính phần bao tim và cơ hoành vừa chỉnh hình vào xương ức.

- Tái tạo thành bụng qua một đường mổ dài 15 cm.

Theo bác sĩ Đông A, bệnh nhân mắc chứng bệnh tên là Ngũ chứng Cantrell. Cháu An là bệnh nhân có tim nằm ngoài lồng ngực thứ 3 được phát hiện tại Việt Nam (2 ca trước cũng do bác sĩ Đông A phẫu thuật chính). Trên thế giới đã phát hiện được khoảng vài chục ca bệnh này.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao