TP HCM: Các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân tai mũi họng
 |
|
Khám cho bệnh nhân viêm họng. |
Số người mắc bệnh về tai mũi họng, nhất là chứng giảm thính lực, đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Tại Trung tâm Tai mũi họng thành phố, số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 25%, ngoại trú tăng 36% so với năm ngoái. Sự ô nhiễm không khí và tiếng ồn ngày càng cao chính là nguyên nhân của tình trạng này.
Theo nhận xét của tiến sĩ Đặng Xuân Hùng, Bệnh viện Nhân dân 115, hầu như các cơ sở y tế đều tràn ngập bệnh nhân tai mũi họng. Riêng tại Bệnh viện Nhân dân 115, người đến khám đông đến nỗi các bác sĩ chỉ có khoảng 5 phút để khám cho mỗi người.
Một trong những đối tượng có tỷ lệ mắc các bệnh tai mũi họng cao nhất là cảnh sát giao thông. Trong đợt khám sức khỏe cuối năm 2000, có 383 trong số 611 cảnh sát giao thông được khám đã bị viêm tai (hoặc mũi, họng) và hen phế quản.
Khói, bụi là thủ phạm chính
Theo tiến sĩ Hùng, khói bụi là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về mũi xoang. Trong đó, nguy hiểm nhất là bụi và khói xe ngoài phố, nơi mà nhiều loại khí thải độc hại như NO2, SO2, CO sẵn sàng xộc vào mũi người đi đường. Các triệu chứng của bệnh mũi xoang được ông Hùng diễn tả bằng ký hiệu 4 N+S, nghĩa là nhức đầu, nhảy mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi và sổ mũi. Nếu bệnh nhân bị hành hạ bởi cả 5 triệu chứng trên nghĩa là bệnh đã nặng.
Đối với trẻ em, chính nhiệt độ cao, khói bụi và nắng đã khiến cho VA của các cháu trở nên quá phát, với các chứng sổ mũi, sốt nhẹ, ho dai dẳng và nhức đầu (thường khó phát hiện ở trẻ dưới 6 tuổi). Biến chứng khá phổ biến là viêm phế quản.
Bệnh giảm thính lực
Tiến sĩ Hùng cho biết, tai có thể mất hẳn thính lực do tiếng ồn. Tại TP HCM, ở không ít nhà máy dệt, xí nghiệp cơ khí, tiếng ồn vượt tiêu chuẩn 10-20 dB. Tiếng ồn ở nhiều đường phố cũng vượt mức quy định khoảng 10 dB.
Tiếng ồn không gây ảnh hưởng tức khắc mà chỉ tác động âm ỉ, kéo dài, làm giảm dần sức nghe trong 3 tháng đến vài năm. Nó tác động vào tai qua 3 giai đoạn: thích ứng, tiềm tàng và tổn thương. Ở giai đoạn đầu, nếu tránh được tiếng ồn, bệnh nhân có thể hồi phục. Sang giai đoạn hai, bệnh nhân vẫn có thể giao tiếp bình thường, nhưng ảnh hưởng của tiếng ồn có thể tác động âm ỉ sau 5-10 năm. Đến giai đoạn cuối, tiếng ồn gây tổn thương trên ốc tai thuộc tai trong, sau đó tác động vào hạch thần kinh trên ốc tai và sau ốc tai. Bệnh nhân mất thính lực vĩnh viễn, vô phương điều trị.
Bên cạnh giảm thính lực, viêm tai giữa cũng là một bệnh về tai phổ biến. Nguyên nhân gây bệnh là biến chứng VA quá phát hoặc do tắm rửa bằng nước kém vệ sinh.
Biện pháp tốt nhất là phòng ngừa
Tiến sĩ Đặng Xuân Hùng cho rằng, để tránh tác động của bụi và khói đối với xoang mũi, mang khẩu trang khi ra đường là lựa chọn tốt nhất. Còn để phòng bệnh ở tai, nên tránh tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn và dùng nút nhét tai (hiện có nhiều trên thị trường); không tắm ở những nguồn nước mất vệ sinh; thường xuyên làm vệ sinh cá nhân. Đối với cảnh sát giao thông đứng chốt, có thể phòng ngừa các bệnh tai mũi họng bằng cách súc miệng và rửa mũi nhiều lần trong ngày để loại bớt khói bụi chưa thâm nhập sâu vào bên trong.
Khi đã có những dấu hiệu của bệnh tai mũi họng, bệnh nhân cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa để điều trị và thực hiện đầy đủ chỉ dẫn của bác sĩ cho tới khi hồi phục hoàn toàn.
Cũng theo ông Hùng, Nhà nước nên tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về giao thông, đặc biệt là việc tuân thủ các biển báo chống ồn ở khu vực bệnh viện, trường học...
Người Lao Động