Hàm lượng dioxin ở cá Việt Nam thấp hơn ở thực phẩm Mỹ
 |
|
Máy bay Mỹ đang rải chất độc màu da cam. |
Thử nghiệm của Đại học tổng hợp Texas (Mỹ) trên 20 mẫu cá nhập từ Việt Nam vào Texas và California cho thấy, lượng dioxin trong đó thấp hơn ở các thực phẩm sản xuất tại Mỹ. Thậm chí, một mẫu catfish chỉ chứa 0,01 ppt dioxin - một hàm lượng rất thấp.
Kết luận này được giáo sư Arnold Schecter, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về chất độc màu da cam, đưa ra ngày 1/3. Ông Schecter, Đại học Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Tổng hợp Texas, đã làm việc tại Việt Nam từ năm 1984. Nghiên cứu mới nhất của ông cho thấy, hơn 30 năm sau khi không quân Mỹ ngừng rải chất màu da cam lên những cánh rừng ở miền nam Việt Nam, người dân ở một số vùng vẫn tiếp tục bị nhiễm chất độc này.
Ông Schecter và cộng sự đã tiến hành đo nồng độ dioxin trong máu của 43 người sống quanh Biên Hòa (gần TP HCM) - một trong những kho dự trữ chất độc màu da cam lớn nhất của Mỹ trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, nồng độ dioxin trung bình của người dân ở đây cao hơn 33 lần so với chỉ số trung bình của cả nước. Đặc biệt, ở một người dân sinh năm 1973 - hai năm sau khi chiến dịch rải chất da cam của Mỹ kết thúc - nồng độ dioxin lên tới 413 ppt (so với mức trung bình là 2 ppt), nghĩa là gấp tới 206 lần.
Hội nghị khoa học Việt - Mỹ về ảnh hưởng của chất độc màu da cam
Các thông tin nói trên được đưa ra trước thềm hội nghị khoa học "Ảnh hưởng của chất da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người", do Bộ Y tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu Quốc gia về Sức khỏe môi trường Mỹ (NIEHS) phối hợp tổ chức tại Hà Nội, trong các ngày 3-6/3. Tham dự Hội nghị có 300 nhà khoa học Việt Nam và 120 nhà khoa học từ nhiều nước như Mỹ, Pháp, Anh, Australia, Nhật Bản, Nga... Đây là dịp để các chuyên gia trên khắp thế giới gặp gỡ, trao đổi thông tin và thảo luận kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất độc da cam lên sức khỏe con người và môi trường Việt Nam, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khắc phục phù hợp và có hiệu quả.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Raymond Burghardt, cũng có mặt tại Hội thảo. Ông Burghardt đã mô tả vấn đề này như bóng ma lớn cuối cùng của cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành tại Việt Nam.
75 triệu lít chất độc màu da cam
Đó là lượng chất độc mà Quân đội Hoa Kỳ đã rải xuống miền nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh từ năm 1961 đến năm 1970. Vào cuối thập niên 60, riêng Biên Hòa đã hứng chịu hơn 28.000 lít chất
 |
|
Dioxin được coi là một nguyên nhân dẫn tới dị tật bẩm sinh. |
độc. Chỉ sau khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng chất da cam gây ung thư ở chuột thí nghiệm, không quân Mỹ mới ngừng sử dụng chất này và thôi không phun chúng xuống Việt Nam trong những năm sau đó.
Trong chất màu da cam có chứa TCDD, dạng độc hại nhất của dioxin, được coi là có thể gây ung thư, thiếu hụt miễn dịch, dị tật bẩm sinh, sẩy thai, tiểu đường và rối loạn hệ thần kinh. Các nghiên cứu gần đây cho thấy dioxin tồn tại rất lâu trong môi trường và ở một số trường hợp, có thể nhiễm sang người.
Thu Thủy (theo TTXVN, Reuters)