Thứ ba, 5/2/2002, 09:09 GMT+7

Một cặp song sinh chung nhau trái tim

Phần gan dính liến sẽ được tách trong khi mổ. Bốn buồng tim hơi rộng hơn bình thường.

Dự tính sẽ ra đời vào cuối tháng tư tới, hai bé gái Courtney và Natasha (người Anh) có chung một quả tim và dính nhau ở gan. Các bé sẽ phải trải qua một ca mổ tách để một người được sống. Với cha mẹ các em, sự lựa chọn sẽ hết sức khó khăn vì theo các bác sĩ, cả hai chị em đều khỏe mạnh như nhau.

Chị Tina May, mẹ của hai bé, sống ở Hertfordshire và hiện mang bầu tháng thứ 6. Người phụ nữ 23 tuổi này và chồng chưa cưới, anh Dennis Smith, sẽ phải quyết định ai trong số hai con gái của mình được sống. Vấn đề sẽ không đơn giản nếu tòa án tham gia vào quyết định tách hai bé gái này.

Trước đó, trong một lần siêu âm thường kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, các bác sĩ đã phát hiện được rằng 2 trẻ song sinh dính nhau ở phần thân và đề nghị cho phá thai. Các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Charlotte's and Chelsea hiện tin tưởng rằng Natasha có thể sẽ sống sót vì trái tim duy nhất của hai chị em nằm sâu hơn trong cơ thể cô bé này.

Theo dự kiến, vào cuối tháng tư, sau khi sinh bằng phương pháp mổ đẻ, hai bé sẽ được chuyển tới London. Ở đó, các em sẽ được chăm sóc cho tới khi đủ sức chịu đựng ca mổ tách. Các bác sĩ sẽ phải tách phần gan dính liền, nhưng đây không phải vấn đề khó khăn vì gan có khả năng tái sinh rất cao.

Chị Tina tâm sự: "Một điều có thể sẽ làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của chúng tôi, đó là được biết rằng Natasha trông sẽ hoàn toàn giống Courtney và cô bé sẽ giúp chúng tôi thường xuyên nhớ về đứa con gái bị mất”. Hai vợ chồng chị Tina còn có một cậu con trai 9 tháng.

Hiệp hội Vì cuộc sống của Anh kêu gọi các bác sĩ noi gương đồng nghiệp tại Italy, những người cũng phải đương đầu với một cặp song sinh chung trái tim. Các bác sĩ Italy dự định cứu cặp song sinh này bằng cách ghép tim/phổi cho em bé yếu hơn nếu cần.

Hiếm gặp

Hiện tượng song sinh dính liền xuất hiện ở 1 trên 100.000 thai kỳ và kể từ năm 1984, các bác sĩ tại Anh mới chỉ xử lý khoảng 19 cặp như vậy.

Eman và Sanchia (Birmingham), một cặp song sinh liền nhau ở phần cột sống, đã sống sót sau ca mổ tách kéo dài 15 giờ hồi tháng 12 năm ngoái.

Cặp song sinh Gracie và Rosie Attard cũng là một sự kiện được nhiều người lưu tâm một năm trước đó, khi Tòa án Tối cao phán quyết việc mổ tách phải được thực hiện, bất chấp sự phản kháng của bố mẹ. Cha mẹ của hai em là những người theo đạo thiên chúa ở Gozo (Ai Cập). Họ đã sang Anh để sinh con và chống lại việc mổ tách khi biết rằng Rosie sẽ bị chết. Rosie đã tử vong ngay trong khi mổ, nhưng các bác sĩ cho biết Gracie có thể sống một cuộc sống bình thường.

Thu Thủy (theo BBC)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao