Thứ sáu, 1/2/2002, 07:27 GMT+7

Thuốc "nhái" chống AIDS đã tới Nam Phi

Mathew Damane, một trong những người nhiễm HIV tham gia chương trình điều trị của MSF. Ảnh chụp tại cuộc họp báo ngày 29/1của MSF.

Nổi giận về việc Nam Phi từ chối hợp pháp hóa những bản sao rẻ tiền của một số thuốc chống AIDS, tổ chức nhân đạo Thầy thuốc Không Biên giới (MSF) ngày 29/1 cho biết, họ đang nhập các thuốc nhái chống AIDS vào nước này để chữa bệnh cho người nghèo.  

MSF bắt đầu mua thuốc "nhái" của các hãng thuốc Brazil hồi tháng 12 năm ngoái để điều trị cho một số bệnh nhân AIDS, trong khuôn khổ một dự án thí điểm tại vùng Khayelitsha nghèo khó ở ngoại ô Cape Town. MSF cho biết, họ đã tìm mọi cách để mua được thuốc với giả rẻ và theo họ, thuốc nhập khẩu rẻ tiền, hiệu quả và an toàn là phương án tốt nhất.

MSF đã được Hội đồng Kiểm tra Y tế Nam Phi cho phép nhập một số thuốc "nhái" chống AIDS gồm nevirapine, AZT và 3TC để thực hiện các thực nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, việc nhập thuốc "nhái" vẫn vi phạm luật bảo hộ bản quyền của Nam Phi. Theo đó, chỉ các công ty có bản quyền mới được phép sản xuất và phân phối thuốc. Luật này chỉ được hủy bỏ khi quốc gia bị đặt vào tình trạng khẩn cấp. Căn bệnh AIDS hiện đã "sờ tới" 11% trong tổng số 43 triệu người dân Nam Phi nhưng vẫn chưa được nước này coi là tình trạng khẩn cấp.

Giảm giá thuốc cho các nước nghèo

Năm ngoái, dưới áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, các hãng dược phẩm đã phải giảm đáng kể giá thuốc chống AIDS cho các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chi phí cho thuốc vẫn ở mức 3,2 USD/ngày, quá cao đối với những người nghèo. Nếu dùng thuốc của Brazil, giá tiền sẽ giảm một nửa, còn 1,55 USD/ngày.

Thử nghiệm của MSF bắt đầu hồi tháng 5 năm ngoái ở 3 bệnh viện của Khayelitsha, nhằm chứng minh rằng những người nghèo bị AIDS ở Nam Phi sẽ uống thuốc đều đặn như những người giàu có ở phương Tây. Trong số 85 bệnh nhân của chương trình, 50 người hiện dùng kết hợp 3 loại thuốc "nhái" nevirapine, AZT và 3TC. Phần lớn trong số này dùng thuốc đều đặn và khỏe hơn rõ rệt so với trước khi điều trị.

Hồi năm ngoái, các hãng thuốc quốc tế đã bị chỉ trích sau khi họ kiện Chính phủ Nam Phi, đòi nước này hủy bỏ luật có thể dẫn tới việc nhập hoặc sản xuất thuốc "nhái". Cuối cùng, các hãng đã bỏ cuộc, còn Nam Phi cũng chưa làm gì thêm để nhập thuốc "nhái".

Thu Thủy (theo AP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao