Thứ năm, 31/1/2002, 10:12 GMT+7

Xử trí côn trùng cắn, đốt bằng thuốc nam

Khi bị ong đốt, cần thoát ngay khỏi vùng ong cư trú.

Khi bị ve cắn, đừng rứt nó ra vì răng ve gãy còn lại trong thịt sẽ gây đau nhức, ngứa, có khi phát sốt. Hãy lấy nước điếu đặc chấm vào miệng con ve, hoặc lấy kim khâu hơ nóng hay điếu thuốc lá đang hút dí vào đít ve.

Ve sẽ tự nhả ra và rơi xuống tức khắc. Sau đó, lấy vôi tôi bôi vào nơi ve cắn. Trường hợp răng ve còn nằm lại trong thịt, hãy lấy thuốc lào tẩm nước điếu, đắp vào chỗ ve cắn, băng lại và cho uống bài thuốc sau: Ké đầu ngựa 20 g, cây vòi voi 20 g, cỏ chỉ thiên 20 g, bồ công anh 40 g, rửa sạch, sắc đặc, uống ngày 2 lần, đến khi khỏi thì thôi.

Chữa đau do bọ nẹt, sâu róm cắn

Lấy tóc xát kỹ, hoặc lấy nắm cơm lăn đi lăn lại nơi sâu chạm để lông dính hết vào cơm. Sau đó, dùng rau má, rau khoai lang, khoai sọ mỗi thứ một nắm, giã nhỏ, xát vào chỗ ngứa. Cũng có thể lấy một nắm lá rau sam rửa sạch, giã nát, đắp vào chỗ đau, hoặc bắt con bọ nẹt mổ lấy ruột, bôi vào nơi đau.

Bị ong đốt

Khi bị ong đốt, có thể xử trí như sau:

- Dùng vôi ăn trầu hoặc hạt quất hồng bì giã nhuyễn đắp lên vết thương.

- Lấy lá bạc hà tươi rửa sạch, vò nát, xát vào chỗ ong đốt.

- Cắt một lát củ ráy dại xát vào.

- Giã nhuyễn lá, dây, củ cây chìa vôi để đắp.

- Giã nát tỏi để đắp, đồng thời nhấp một ít rượu.

- Măng vòi tre rửa sạch, giã nhuyễn, trộn với vôi ăn trầu để bôi.

- Rau sam rửa sạch, giã nhuyễn để đắp.

- Lá thanh hao rửa sạch, nhai nhỏ, đắp vào chỗ đau.

- Nếu là ong vò vẽ hay bồ nâu, dùng nước tiểu của bé trai khỏe mạnh để rửa vết đốt, sau đó dùng hành, hẹ, tỏi, sả, củ nén rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, hòa với chút rượu trắng cho uống.

Bị kiến đốt

Dùng một trong các cách sau:

- Lá bạc hà rửa sạch, giã nhuyễn để đắp.

- Lá tần dày (còn gọi là húng chanh) rửa sạch, giã nát, cho thêm ít muối, đắp vào nơi kiến đốt.

Bị rết cắn

- Dùng tỏi giã nát để đắp, rất nhanh hết đau nhức.

- Lấy hạt cây hoa mào gà nhai nhỏ hoặc giã nhuyễn, uống nước cốt, bã đắp vào nơi rết cắn.

- Rau sam một nắm rửa sạch, giã nát, đắp vào.

- Củ gấu rửa sạch, giã nát để đắp.

- Vừng hạt một nhúm nhỏ, nghiền nát, đắp vào vết thương.

- Lá bạc hà một nắm rửa sạch, giã nát để đắp.

- Hạt mướp đắng rửa sạch, giã nhuyễn để đắp; hoặc thêm ít giấm rồi cho vào mồm ngậm, nuốt nước từ từ, bã đắp vào chỗ đau.

- Cọng khoai môn tước bỏ vỏ, giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu, đắp vào vết cắn, rất mau khỏi.

- Dùng rau húng chanh hay tỏi giã nhuyễn, trộn với cặn dầu dừa và vôi ăn trầu, đắp vào vết cắn. Có thể áp dụng cho cả vết thương do bị bọ cạp đốt.

BS Hoàng Xuân Đại, Sức Khỏe & Đời Sống

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao