Thứ tư, 30/1/2002, 10:54 GMT+7

Tin vắn ngày 30/1

Các bệnh nhân ghép thận ở bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã tự đi được * Stress ở trẻ em cần được phát hiện sớm * Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP HCM được tặng nhiều thiết bị mới.

Các bệnh nhân ghép thận ở bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã tự đi được

Sức khỏe của Trần Ngọc H. và Đặng Văn U (2 bệnh nhân được ghép thận ngoại lai ngày 22-23/1) đang ổn định, thận ghép đã bài tiết tốt (5-7 lít/ngày), huyết áp bình thường. Bệnh nhân bắt đầu tự đi và ăn cơm được...

Bác sĩ Đỗ Hoàng Giao, Phó giám đốc bệnh viện cho biết, để cơ thể tiếp nhận thận ghép và tránh bị nhiễm trùng, bệnh nhân chỉ cần dùng thêm thuốc ức chế miễn dịch và thuốc kháng sinh liều cao. Dự kiến khoảng 2-3 tuần tới, bệnh nhân sẽ xuất viện.  

(Người Lao Động)

Stress ở trẻ em cần được phát hiện sớm

Phần lớn bệnh nhi đến Phòng Tâm lý y học của Trung tâm Sức khỏe tâm thần TP HCM là trẻ 6-7 tuổi, có trẻ chỉ mới 3 tuổi. Những bệnh nhân này có các biểu hiện bất thường như hoảng sợ vô cớ, chậm nói, hiếu động quá mức, tập trung kém trong học tập, đái dầm sau 4 tuổi... Đa số trường hợp đều không có tổn thương thực thể về thần kinh, tai mũi họng. Nguyên nhân của những biểu hiện bất thường trên là trẻ bị stress từ môi trường gia đình. Nếu không được khám và điều trị sớm, hậu quả sẽ nghiêm trọng và rất khó khắc phục.

Tại khoa Nhi của Trung tâm Sức khỏe tâm thần TP HCM, trung bình mỗi tuần có trên 100 trẻ bị rối loạn tâm thần, động kinh... được đưa đến khám. Trong năm 2001, khoa đã tiếp nhận 7.300 lượt bệnh nhi (năm 2000 là 5.700 lượt).

(Tuổi Trẻ)

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP HCM được tặng nhiều thiết bị mới

Ngày 28/1, khoa Chi trên của trung tâm này đã được bác sĩ Salvator J. Lapilusa, đại diện Hiệp hội Tình nguyện Chăm sóc Sức khỏe Mỹ, tặng 20 sợi arthrex (trị giá 4.000 USD) và một số trang thiết bị khác. Đây là đợt hỗ trợ thứ bảy của Hiệp hội dành cho Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình TP HCM.

Sợi arthrex là một yếu tố quan trọng để điều trị các vết rách của chóp xoay khớp vai. Nó được dùng để neo vào xương, giữ chặt những dây chằng ở vùng khớp vai, giúp bệnh nhân hoạt động trở lại mà không phải chịu những cơn đau hay lệ thuộc vào thuốc.

Rách chóp xoay khớp vai là một chấn thương thường gặp ở những người bị tai nạn giao thông, chơi các môn thể thao như quần vợt, cầu lông, bóng chuyền, đặc biệt là những vận động viên tập võ judo, aikido...

(Người Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao