Thứ năm, 10/1/2002, 11:20 GMT+7

Phát hiện điếc ở trẻ sơ sinh bằng giọng nói nữ

Trẻ được đặt trong căn phòng yên tĩnh. Một phụ nữ đứng cách trẻ 50 cm sẽ phát ra các âm A, I, M, S, X với cường độ 60-70 dB (tương đương với độ lớn của một cuộc đàm thoại bình thường). Dựa vào phản ứng của trẻ, bác sĩ xác định trẻ có bị điếc hay không. 

Người ta dùng giọng nữ để thử vì trẻ sơ sinh thường nhạy cảm hơn với âm thanh tần suất cao. Giọng nói của người mẹ, vốn đã quen thuộc với bé khi bé còn là bào thai, được sử dụng nhiều nhất. Nếu nghe thấy âm thanh, trẻ sẽ có phản xạ co cơ ở đầu hoặc một chi và phản xạ Moro (duỗi cả chân tay, chớp mi, thay đổi nhịp thở, đầu từ từ quay về phía nguồn âm).

Phát hiện điếc càng sớm càng tốt

Điều trị điếc đạt hiệu quả cao nhất nếu trẻ được phát hiện bệnh và đeo máy nghe trước 6 tháng tuổi. Với những cháu điếc nặng, nếu đợi đến lúc bệnh nhân 4-5 tuổi mới dạy nói thì trẻ sẽ không bao giờ có được giọng nói chuẩn. Theo thống kê, tỷ lệ trẻ điếc nặng và sâu là 0,1%-0,2%. Ở những trẻ thuộc nhóm có nguy cơ cao (sinh non, suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, suy dinh dưỡng bào thai), tỷ lệ này lên đến 1%- 2%.

Phát hiện điếc sớm ở trẻ sơ sinh bằng giọng nói nữ là một phương pháp dễ làm và không tốn kém, có thể áp dụng đại trà tại các cơ sở sản khoa. Kỹ thuật này đã được thực hiện tại Trung tâm Tai mũi họng TP HCM trong khuôn khổ một nghiên cứu.

Sài Gòn Giải Phóng


Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao