Tin vắn ngày 28/12
Sắn cao sản có thể gây ngộ độc * Thuốc mới chữa bệnh cúm hiệu quả * Trẻ sinh ban đêm dễ bị chết hơn trẻ sinh ban ngày.
Sắn cao sản có thể gây ngộ độc
Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM đã tiếp nhận 13 trường hợp ngộ độc do sắn cao sản trong 3 năm 1998-2001, trong đó có 5 ca ngộ độc nặng, 1 người tử vong. Triệu chứng khởi phát của ngộ độc sắn là nôn mửa, đau bụng, rối loạn tri giác.
Khác với sắn bình thường, sắn cao sản có các gân lá màu xanh, củ có vỏ lụa màu trắng thay vì màu tím, khi luộc thì dẻo và có vị hơi đắng.
(Tuổi Trẻ)
Thuốc mới chữa bệnh cúm hiệu quả
Ngày 19/12, tiến sĩ Frederick Hayden thuộc Đại học Virginia (Mỹ) tuyên bố thử nghiệm thành công một loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cúm trong thời gian ngắn, tên là Pleconaril. Các phân tử pleconaril có khả năng luồn vào những khe nứt trên bề mặt của virus gây bệnh cúm, ngăn chặn sự lây lan và khả năng xâm nhập của chúng vào các tế bào.
Kết quả thử nghiệm trên gần 2.100 người cho thấy, tất cả các triệu chứng liên quan đến cúm, nhất là hiện tượng chảy nước mũi, đều biến mất trong 6 ngày.
(Khoa Học & Đời Sống)
Trẻ sinh ban đêm dễ bị chết hơn trẻ sinh ban ngày
Điều này đúng cho cả giai đoạn sơ sinh và thời kỳ niên thiếu. Đây là kết luận mà 2 bác sĩ người Hong Kong đưa ra ngày 18/12, sau khi phân tích 2,4 triệu trường hợp trẻ tử vong ở Thụy Điển từ 1973 đến nay.
Theo các tác giả, nguy cơ tử vong trong thời kỳ sơ sinh tăng 30% ở những trẻ ra đời vào ban đêm. Đặc biệt, số ca chết do ngạt thở tăng tới 70% ở nhóm này.
Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu làm rõ nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ trên.
(Khoa Học & Đời Sống)