Thứ năm, 27/12/2001, 10:41 GMT+7

Hội chứng tay vượn - một căn bệnh hiếm gặp

Nhà văn Andersen.

Người mắc bệnh này có thân hình dài nghêu, khuôn mặt cũng dài và hẹp. Bệnh nặng thường dẫn tới kém phát triển trí tuệ, nhưng người bị bệnh nhẹ lại có thể có tài năng xuất chúng, tiêu biểu nhất là Tổng thống Mỹ Lincon và nhà văn Đan Mạch Andersen.  

Hội chứng tay vượn, tên khoa học là hội chứng Marfan, là một căn bệnh di truyền hoặc thứ phát (là hậu quả của một bệnh khác), với nhiều dị tật ở hệ thống xương, thần kinh, nội tiết và các rối loạn về mắt.

- Các rối loạn xương: Tầm vóc cao quá khổ, ngón tay, ngón chân, cẳng tay, cẳng chân dài và nhỏ hơn bình thường, lồng ngực hình phễu, lồi xương, khuôn mặt dài, hẹp. Bệnh nhân có thể bị gù, vẹo cột sống hoặc có dị tật ở răng.

- Các dị tật nội tạng:

+ Hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh, với các biểu hiện tăng huyết áp chi trên, đau đầu dữ dội và tai biến mạch máu não. Ngoài ra, huyết áp chi dưới thấp, khó đo hoặc mất, khiến người bệnh hay bị chuột rút và đau chân khi đi bộ xa. 

+ Chụp X-quang lồng ngực thấy bờ dưới xương sườn nham nhở, xói mòn.

- Các rối loạn thần kinh và nội tiết: Trí thông minh thường giảm, có các dấu hiệu của bệnh to đầu và chi.

- Các rối loạn về mắt: Cận thị nặng, có các dấu hiệu giật nhãn cầu, các dị tật về nhân mắt.

Nếu có đủ những dấu hiệu trên, người bị hội chứng tay vượn sẽ có cơ thể yếu ớt, chậm lớn, trí tuệ kém phát triển. Tuy nhiên, nhiều người chỉ có biến đổi ở hệ xương khớp, thậm chí trông chỉ hơi khác thường. Trong số họ, một số còn có nhiều tài lẻ và hóm hỉnh một cách đáng yêu.

Những bệnh nhân nổi tiếng

Nghiên cứu về bệnh tật của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, người ta tình cờ phát hiện ra một số nhà bác học, nhà chính trị và nhà văn mắc hội chứng tay vượn. Điển hình là Tổng thống Mỹ Abraham Lincon, người có công xóa bỏ chế độ nô lệ ở nước Mỹ; nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen, tác giả những câu chuyện cổ tích làm say lòng người; Tổng thống Pháp Charles De Gaul, người có công lớn với nước Pháp trong Thế chiến II.

Theo các nhà khoa học, hàm lượng catecholamines trong máu cao đã kích thích sự hoạt động trí óc và sinh lý cơ thể, khiến các bệnh nhân nói trên có khả năng hoạt động phi thường và óc hài hước lớn.

TS Đào Kỳ Hưng, KH&ĐS

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao