Thứ ba, 25/12/2001, 11:11 GMT+7

Cứu sống bệnh nhân bị máy nghiến nát nửa người

Anh P.Đ.H. (19 tuổi, huyện Văn Yên, Yên Bái), được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức lúc 1h sáng hôm qua (24/12) trong tình trạng nửa người bên phải dập nát, nhiễm trùng và hoại tử nặng, có thể tử vong. Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã cắt bỏ toàn bộ tổ chức da, cơ và xương bị hoại tử.

Bốn ngày trước đó, anh H.(là công nhân của một cơ sở sản xuất đường) bị cuốn vào bánh xích của máy ép mía khi đang vận hành máy. Phần cơ thể từ hõm nách xuống nửa đùi bên phải bị nghiền nát, toàn bộ xương sườn và xương cánh chậu phải bị gãy. Các bác sĩ tại Bệnh viện Yên Bái đã sơ cứu và khâu bịt vết thương lại. Sau đó, các tổ chức phía trong vết mổ bị nhiễm trùng.

Bác sĩ Ngô Văn Toàn, Trưởng khoa, người trực tiếp phẫu thuật cho anh H., cho biết, đến 16 giờ cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh lại. Theo bác sĩ Toàn, tuy đã qua cơn hiểm nghèo nhưng bệnh nhân vẫn có nguy cơ bị các tai biến chết người như suy kiệt, nhiễm trùng máu, hoặc xuất hiện vùng hoại tử mới. Sau khi hồi phục, bệnh nhân còn phải trải qua một số cuộc phẫu thuật chỉnh hình nữa, nhằm che phủ những chỗ khuyết, hổng trên cơ thể.

Thanh Nhàn

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao