Thứ ba, 4/12/2001, 11:39 GMT+7

Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị thành công 5 ca bệnh hiếm gặp

Các cháu bé này bị một căn bệnh rất khó chữa, mang tên Kasabach-Merritt (tiêu thụ tiểu cầu cấp). Bệnh nhân có các mảng màu đỏ dạng u máu (ở ngực, bụng, cổ, cằm, mặt) kèm theo tiểu cầu rất thấp, tình trạng sức khỏe kém. Đây là các ca được ghi nhận từ đầu năm 2000 tới nay.

Bệnh lý Kasabach-Merritt được phát hiện vào năm 1940. Lúc đầu, người ta coi đó là biến chứng hiếm, nặng của u máu. Tuy nhiên, thực tiễn điều trị cho thấy đây là một bệnh lý riêng biệt, với hiện tượng tiêu thụ tiểu cầu cấp, có kèm theo dị dạng mạch máu (u máu).

Theo bác sĩ Trần Đông A, Phó giám đốc Bệnh viện, cho đến năm 1992, do không có phương pháp nào hoàn hảo, vấn đề điều trị bệnh vẫn chưa được chuẩn hóa. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhận định rằng, có thể ngăn được sự tiêu thụ tiểu cầu bằng cách hủy u máu. Điều này chỉ thực hiện được ở vị trí dễ tiếp cận phẫu thuật. Năm 1998, thế giới công bố trường hợp Kasabach-Merritt đầu tiên được chữa lành bằng phương pháp phẫu thuật lấy u kết hợp với truyền tiểu cầu và fibrinogène.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã cải tiến phương pháp nói trên bằng cách thay fibrinogène rất đắt tiền bằng plasma đông lạnh. Đối với những bệnh nhân mà các khối u nằm ở vị trí đặc biệt, không thể mổ lấy hết một lần, các bác sĩ đã mổ lần hai và kết quả đều tốt đẹp.

Sài Gòn Giải Phóng

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao