Thứ sáu, 23/11/2001, 01:01 GMT+7

Năm 2002, TP HCM triển khai chương trình Sàng lọc sơ sinh

Trong chương trình này, những trẻ mới ra đời sẽ được xét nghiệm máu để phát hiện và điều trị kịp thời 5 bệnh di truyền nguy hiểm. Đó là: suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản thượng thận bẩm sinh, tan máu, thiếu men galactose và thiếu men phenylalamine.

Từ đầu năm 2002, TP HCM và các tỉnh phía Nam sẽ tiến hành sàng lọc bệnh suy giáp trạng, tan máu và tăng sản thượng thận bẩm sinh. Hai bệnh còn lại sẽ được tiến hành sàng lọc vào năm 2005. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ một chương trình hợp tác quốc tế của Viện Nhi Trung ương.

Hiện tại, do hóa chất xét nghiệm được viện trợ nên chi phí sàng lọc mỗi bệnh chỉ là 2 USD. Sau này, nếu phải mua hóa chất của nước ngoài, mỗi xét nghiệm sẽ tốn 5 USD, nhưng nếu sàng lọc 5 bệnh cùng một lúc thì tổng chi phí là 7 USD (khoảng 100.000 đồng).

5 bệnh di truyền sẽ được sàng lọc

- Suy giáp trạng bẩm sinh: Gây thiểu năng trí tuệ và bệnh lùn. Trên thế giới, cứ khoảng 4.000 trẻ sinh ra thì có 1 trẻ bị bệnh này. Ở những vùng thiếu iốt, tỷ lệ này cao gấp đôi.

- Tăng sản thượng thận bẩm sinh: Gây mất nước, mất muối dẫn đến tử vong sau đẻ, gây dậy thì giả ở trẻ hoặc chuyển giới tính ở trẻ gái. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/12.000.

- Thiếu men chuyển hoá galactose: Gây thiểu năng trí tuệ, gan to, suy gan. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/50.000 -1/60.000.

- Thiếu men phenylalamine: Gây chậm phát triển tinh thần và vận động, não nhỏ, co giật. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/12.000.

- Tan máu: Gây vàng da. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/50.000 -1/60.000.

Người Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao