Thứ năm, 22/11/2001, 09:18 GMT+7

Tràn khí màng phổi do... tập tạ

Nên chọn tạ vừa với sức mình.

Sau khi cố sức nâng quả tạ nặng 50-60 kg, em Nguyễn Thành K. (17 tuổi, Hải Phòng) phải vào viện cấp cứu do khó thở liên tục, vã mồ hôi, xương ức bị co kéo, ngực đau dữ dội như bị dao đâm. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy em bị tràn khí màng phổi.

Các bác sĩ đã dùng thiết bị chuyên dụng để hút khí ra khỏi màng phổi người bệnh. Để tình trạng này không tái phát, từ nay về sau K. sẽ không được tập tạ và làm các việc nặng.

Việc nâng một vật nặng quá sức khiến con người phải hít thật sâu và giữ áp lực khí trong phổi để gồng người lên. Áp lực khí trong các phế nang tăng nhanh, đến một mức độ nào đó sẽ làm vỡ phế nang, gây tràn khí màng phổi. Tai biến này có thể dẫn đến nhiễm trùng và dính màng phổi, thậm chí gây tử vong.

Khoa Học & Đời Sống

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao