Thứ ba, 6/11/2001, 01:45 GMT+7

Hàng nghìn bệnh nhân thận chờ luật ghép tạng

Sau mười năm thực hiện kỹ thuật ghép thận, tại Việt Nam mới có 46 bệnh nhân được cứu chữa bằng phương pháp này. Trong khi đó, hàng trăm bệnh nhân phải ra nước ngoài để ghép thận chỉ vì... thiếu văn bản pháp lý, và vì luật cho - nhận tạng của Việt Nam vẫn chưa ra đời.

Hiện nay, trên toàn quốc đã có 4 đơn vị đảm nhiệm được kỹ thuật này là Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy. 100% các ca ghép đều do người thân trong gia đình cho thận.

Bác sĩ Trần Ngọc Sinh, Trưởng khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực ghép thận ở Việt Nam cho biết: "Về kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin vì ngành ghép thận của ta hiện đã phát triển cao tương đương các nước trong khu vực. Giá thành thực hiện của ta cũng rất rẻ, chỉ xấp xỉ 50 triệu đồng/ca. Trong khi đó, giá tại Mỹ là trên 80.000 USD, tại Trung Quốc là 20.000-30.000 USD".

Thời gian từ khi thực hiện một ca ghép thận tới khi bệnh nhận phục hồi hoàn toàn là 10 ngày đến 4 tuần. Trong khi đó, thời gian hoàn tất thủ tục để được ghép thận lại lên tới ... vài tháng.

Thiếu hành lang pháp lý

Việc lấy thận hiến từ những người thân trong gia đình chỉ đáp ứng được khoảng 5% nhu cầu. Trong khi đó, hoàn toàn có thể khai thác các nguồn hiến thận khác. Theo thống kê của ngành y tế, số ca tử vong do tai nạn giao thông của nước ta hiện nay rất cao. Bên cạnh đó, số người đã thông hiểu và muốn hiến tạng phủ cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, để có thể khai thác được nguồn phủ tạng quý giá này, cần có những văn bản pháp quy hoặc luật quy định việc cho - nhận hoặc sử dụng tạng của những người đã chết lâm sàng. Các văn bản này phải nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân (người cho, người nhận và đội ngũ y bác sĩ) trong việc lấy và sử dụng nguồn tạng phục vụ quá trình điều trị. Có như thế, hàng nghìn bệnh nhân suy thận mạn mới có thêm cơ hội sống.

(Theo Lao động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao