Thứ bảy, 27/10/2001, 10:00 GMT+7

Mỹ tiêm phòng bệnh than cho những người có nguy cơ cao

Các chuyên gia tẩy trùng liên tục phải tiếp xúc với vi khuẩn than.

Đối tượng được tiêm phòng đầu tiên là các nhân viên phòng thí nghiệm và các chuyên gia tẩy trùng. Sau đó, chương trình có thể được mở rộng sang một số nhân viên bưu điện. Quyết định này được Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) Mỹ đưa ra hôm qua (26/10).

CDC cho rằng những người trực tiếp tham gia điều tra phải tiếp xúc liên tục với vi khuẩn than và do đó có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Cơ quan này cũng đang nghiên cứu xem có cần tiêm phòng cho một số nhân viên bưu điện không. Quyết định sẽ được đưa ra sau 2 tuần.

Việc tiêm chủng bao gồm 6 mũi trong vòng 18 tháng (lần lượt ở các tuần 0, 2 và 4, rồi vào tháng 6, 12 và 18). Bộ Quốc phòng là chủ sở hữu của toàn bộ số vacxin hiện có của Mỹ. Tuy nhiên lượng vacxin này cũng rất hạn chế.

Những diễn biến khác

* Chi nhánh tại New York của Công đoàn ngành bưu điện Mỹ dự định khởi kiện, buộc ngành bưu chính nước này đóng cửa trung tâm chuyển phát thư lớn nhất của Manhattan, nơi phát hiện được 4 máy phân loại thư nhiễm khuẩn than. Các nhân viên bưu điện ở Florida cũng tuyên bố sẽ khởi kiện vào tuần sau để đòi đóng cửa tất cả các bưu cục nhiễm vi khuẩn than và yêu cầu lắp các thiết bị chống vi khuẩn ở những nơi này.

* Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng các máy phát hiện vũ khí sinh học lưu động quanh Lầu Năm Góc.

* Một số nhân viên làm việc tại dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ tại tây bắc Washington đã được thử nghiệm tìm vi khuẩn than. Vài bức thư gửi tới đây đã qua trung tâm xử lý thư của CIA, nơi dấu vết của vi khuẩn than mới được phát hiện.

* Một quan chức y tế cao cấp của Mỹ cho biết có khả năng còn có bức thư nhiễm khuẩn khác chưa được phát hiện tại khu vực Washington. Tuyên bố này được đưa ra hôm qua, sau khi Bộ Ngoại giao cho biết một nhân viên của mình đã nhiễm bệnh than thể phổi. Hiện vẫn chưa rõ nhân viên này nhiễm bệnh từ đâu. Theo quan chức nói trên, khả năng chỉ một bức thư duy nhất có vi khuẩn than rồi lây "chéo" cho các bức thư khác là vô cùng nhỏ, nếu không nói là không thể.

Nạn nhân của bệnh than

Số người nhiễm trùng: 13

  • Tử vong vì bệnh than thể phổi: 3
  • Nhiễm trùng thể phổi: 4
  • Nhiễm trùng thể da: 6

Tiếp xúc với vi khuẩn than: 32

Thu Thủy (theo CNN, AP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao