Thứ sáu, 31/8/2001, 03:43 GMT+7

Người đi xe đạp dễ mắc bệnh liệt dương?

Đa số những vận động viên xe đạp đều là các ông bố hạnh phúc.

Giáo sư Irwin Goldstein, chuyên gia nổi tiếng về tiết niệu tại Đại học Y khoa Boston (Mỹ) cho rằng chỉ có hai loại người đi xe đạp: những người liệt dương và những người sẽ bị liệt dương. Điều này đã gây ra những tranh luận gay gắt trong giới khoa học và khiến hàng triệu người đi xe đạp trên thế giới sợ hãi.

Giáo sư Goldberg kể rằng vào những năm 80, ông nhận thấy khá nhiều bệnh nhân liệt dương đến khám tại cơ sở của ông là những người thường xuyên đi xe đạp. Vì thế, ông đã bắt tay vào tìm hiểu vấn đề này. Năm 1997, khi trình bày những kiến giải của mình, Goldstein còn khá dè dặt: "Khi đi xe đạp, do áp lực từ phía bụng dưới và hai bên háng, các mạch máu ở khu vực này sẽ bị nghẽn, khiến cho lượng máu dẫn xuống dương vật bị hạn chế. Nếu đi xe đạp thường xuyên, dương vật sẽ bị ảnh hưởng đáng kể". Gần đây, Goldstein đã đưa ra những khẳng định mạnh mẽ hơn. Theo đó, đi xe đạp là nguyên nhân chính dẫn tới hàng trăm nghìn trường hợp liệt dương ở Mỹ.

Tuy nhiên, vì Goldstein từ chối không công bố những hồ sơ bệnh nhân mà ông chữa trị, nên đến nay giới khoa học vẫn không có những số liệu chính xác để kiểm nghiệm kết luận của ông. Mặc dầu vậy, nỗi lo sợ của những người đi xe đạp trên thế giới đã khiến nhiều nhóm khoa học đổ xô vào nghiên cứu.

Những ý kiến phản bác

Sau khi khám nghiệm 45 vận động viên xe đạp leo núi chuyên nghiệp, các nhà khoa học tại Đại học Innbruck (Đức) nhận thấy có sự thay đổi nhất định về hình dạng và độ lớn của tinh hoàn, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới hoạt động tình dục.

Một nhóm nghiên cứu khác ở Đại học Koeln (Đức) thì đưa ra kết luận: Khi đi xe có loại yên mỏng và cứng (thường dùng cho các xe đua), các mạch máu dẫn xuống dương vật bị chèn ép, khiến lượng máu dẫn xuống đây giảm 80%. Bên cạnh đó, sức ép thường xuyên lên các dây thần kinh ở khu vực này cũng có thể dẫn tới hiện tượng giảm cảm giác, thậm chí là liệt dương tạm thời. Hoạt động này sẽ trở lại bình thường sau vài tiếng. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy những người này sẽ bị liệt dương lâu dài như khẳng định của Goldstein.

Càng ngày càng có nhiều người phản bác giả thuyết của Goldstein và cho rằng có thể giải quyết những lo ngại ấy một cách dễ dàng bằng việc thay một chiếc yên mới mềm hơn và có đế rộng hơn, đồng thời chỉnh yên xe cho phù hợp với kích thước của từng người. Ví dụ, có thể chỉnh yên về phía trước hoặc sau một chút, để giảm lực tác động vào các mạch máu bên háng tới mức thấp nhất.

"Đi xe đạp rất có lợi cho sức khoẻ. Việc tranh luận về liệt dương thật là quá phóng đại", William Steers, bác sĩ khoa tiết niệu, Đại học Y khoa Virginia (Mỹ), tỏ ý bực bội với kết luận của Goldberg. Ông nói: "Ở Trung Quốc, 90% đàn ông đi xe đạp và chúng ta đều thấy rằng họ chẳng có khó khăn gì trong việc duy trì nòi giống". Theo ông, nếu xét về nguyên nhân của bệnh liệt dương thì điều đáng nói chính là tình trạng nghiện ngập, chứng béo phì, lười tập thể thao và hàng trăm nguyên nhân khác chứ không phải vấn đề đi xe đạp.

Minh Hy (theo SurfMed)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao