Thứ sáu, 17/8/2001, 11:28 GMT+7

Mỹ thông báo trường hợp bệnh than đầu tiên từ năm 1992

Bệnh than có thể truyền từ bò sang người.

Một người đàn ông ở Bắc Dakota, chủ nhân của một trang trại có gia súc nhiễm bệnh than trong vụ dịch năm ngoái, đã trở thành người đầu tiên nhiễm bệnh này tại Mỹ trong gần một thập kỷ qua. Thông báo này do Cơ quan Quản lý thuốc và Thực phẩm (CDC) đưa ra hôm thứ năm.

Đây là người duy nhất nhiễm bệnh than trong vụ dịch năm ngoái. Bốn ngày trước khi triệu chứng xuất hiện, người đàn ông này đã giúp vứt xác 5 con bò chết vì bệnh than. Ông ta đã mang găng tay da, nhưng theo CDC, người đàn ông này có thể đã bị truyền bào tử bệnh than từ găng tay sang vùng da bị tổn thương ở mặt.

Ban đầu, ở má trái, phía góc hàm của bệnh nhân xuất hiện một vết sưng nhỏ. Hai ngày sau, vết tròn này lan ra với đường kính khoảng 2-3 cm, có vòng đỏ tía bao quanh. Sau khi được điều trị bằng kháng sinh, bệnh đã dần thuyên giảm.

Trong thời gian này, có tới 32 trang trại ở Bắc Dakota bị cách ly. Trong vòng 40 năm trước đó, trung bình mỗi năm chỉ có 2 trang trại phải đóng cửa vì lý do này.

Bệnh than

Bệnh than là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, nhưng có thể gây chết người. Nó thường xuất hiện ở trâu bò, cừu và một số động vật khác. Vi khuẩn gây bệnh có thể truyền sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với động vật nhiễm bệnh.

Nếu hít phải bào tử vi khuẩn bệnh than, phổi của người bệnh sẽ bị tổn thương. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, vi khuẩn xâm nhập cơ thể qua vết xước ở da. Khi đó, bệnh được gọi là bệnh than ngoài da. Lúc đầu, nơi bị nhiễm trùng sẽ sưng gồ lên. Tổn thương sẽ nhanh chóng lan rộng. Bệnh có thể chữa được bằng kháng sinh và tỷ lệ tử vong thấp.

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ nhiễm bệnh than ở người rất nhỏ. Tuy nhiên, mọi người vẫn nên tránh việc đụng vào xác súc vật đã chết vì bệnh than và nên đốt những con vật này ngay tại nơi chúng đang nằm, nếu có thể. Những người phải động đến xác các con vật này cần lưu ý tới những vết xước bất thường trên da của mình, nơi đã tiếp xúc với súc vật bị bệnh.

Tại Mỹ, phần lớn các trường hợp bệnh than được ghi nhận đều là thể ngoài da. Có tổng cộng 18 trường hợp nhiễm bệnh do hít vào bằng đường thở, chủ yếu là từ năm 1976. Ca bệnh than cuối cùng xuất hiện vào năm 1992.

Thu Thủy (theo Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao