Đàn ông mang bầu là liều lĩnh
 |
|
Đàn ông có thể tự làm công việc chửa đẻ? |
Theo ông Formizi, Giám đốc Trung tâm Điều trị vô sinh Milan (Italia), chỉ cần đặt trứng đã thụ tinh vào khoang bụng người đàn ông là họ có thể đảm nhận việc mang nặng đẻ đau, giống như phụ nữ chửa ngoài dạ con (dĩ nhiên việc sinh nở phải nhờ phẫu thuật). Tuy vậy theo ông, đây vẫn là một sự liều lĩnh đối với người cha và cả đứa bé.
Quan niệm nam giới có thể mang thai hiện không còn gây ra tranh luận ì xèo như trước đây nữa mà đã được giới khoa học chấp nhận. Thí nghiệm với động vật cũng đã được thực hiện từ lâu. Mới đây, Giám đốc Trung tâm Di truyền học Liên bang (Mỹ), ông Sesil Jacobson, đã đặt trứng đã được thụ tinh vào khoang bụng một con khỉ đực. Bào thai này phát triển hoàn toàn bình thường trong 4 tháng nay mà không gây trở ngại nào đáng kể cho “khỉ bố”.
Còn về phía xã hội, theo cuộc thăm dò mới đây của tuần báo Pháp, Nouvel Observateur, 1/5 số đàn ông Pháp được hỏi “sẵn sàng mang thai, trong trường hợp vợ mình không thể sinh nở được”. Người ta đã nghĩ đến nhiều điều thuận lợi nếu nam giới có thể mang thai. Khi đó, những người đàn ông ghét phụ nữ có thể cho các cô "về vườn" và tự làm lấy công việc chửa đẻ để có đứa con từ chính máu thịt của mình. Với những người hay nghi ngờ, ghen tuông, họ sẽ chẳng còn cớ gì để mà “phàn nàn” về nguồn gốc của con mình nữa.
Tuy có nhiều hứa hẹn về phương diện kỹ thuật, việc cho đàn ông mang bầu vẫn khiến nhiều nhà khoa học lo ngại. Theo ông Formuzi, mọi rắc rối sẽ phát sinh sau khi đặt phôi thai vào khoang bụng của người bố bởi hai lý do:
- Khi người đàn ông tiếp nhận những hoóc môn nữ cần thiết cho việc mang thai, thể chất nam tính của anh ta có thể bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nếu đứa bé là con gái, nó nhất định sẽ mang tính cách đàn ông quá mức.
- Rất khó “quy định” chỗ cho rau thai trong bụng người đàn ông. Tử cung của người phụ nữ, ngoài khả năng bảo toàn thai nhi, còn có chức năng ngăn ngừa sự phát triển bừa bãi của rau thai. Đàn ông không có tử cung nên rau thai có thể phát triển tứ tung tới các cơ quan nội tạng khác như gan, ruột, bàng quang… và gây hiểm họa.
Đó là chưa kể đến sự mất máu vì cắt rau khi sinh. Ngay cả đối với phụ nữ, việc này đã gây mất một lượng máu lớn. Với đàn ông, khi rau đã lỡ “cắm rễ” ở nơi khác thì việc chảy máu ồ ạt khi cắt là rất có thể. Ngoài ra, nếu rau bám vào cơ quan khác thì bác sĩ sẽ phải cắt bỏ một phần cơ quan này, nơi rau bám vào, như một mẩu gan chẳng hạn. Khi đó sinh mạng người cha sẽ ra sao và điều gì sẽ xảy ra với đứa trẻ?
Ngoài ra, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể mang bầu được. Tỷ lệ “sinh đẻ được” chỉ là 1/10.000 trong các “đấng mày râu”.
Đứa bé sinh ra có bình thường không?
Ngoài sự an toàn của người bố, đây là vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Các nhà khoa học khẳng định, điều chắc chắn là đứa trẻ sinh ra sẽ nhỏ hơn và ốm yếu hơn. Sở dĩ như vậy là do nếu được sinh ra theo cách bình thường, đứa trẻ sẽ được tử cung của mẹ bảo vệ, nhưng nếu nằm trong bụng bố, nó sẽ không có được sự ưu đãi đó. Lượng thức ăn cung cấp cho thai nhi có thể không đủ do bộ rau kém hoàn chỉnh. Đó là chưa kể đến khả năng bé bị hỏng xương bẩm sinh nếu khi đi ngủ, người cha mang bầu vô ý nằm sấp hoặc nằm nghiêng về một phía (chuyện này đã xảy ra với những phụ nữ chửa ngoài dạ con). Trong nhiều trường hợp, đứa bé khó mà sống được sau khi sinh.
Để khắc phục điều này, một số nhà khoa học có ý tưởng tạo ra dạ con nhân tạo. Trứng sẽ được bọc trong một “container - siêu mi ni”, được đặt vào bụng và phát triển mà không lo bị chấn thương. Nhưng biện pháp này lại vấp phải một vấn đề nan giải: Liệu rau thai có chịu nằm yên trong chỗ đã được định sẵn không?
Những tranh cãi về mặt xã hội
Giống như trước đây, việc thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ từng được coi là “điều quỷ quái”, ý tưởng về việc nam giới mang thai cũng gây nhiều tranh cãi về mặt văn hóa, môi trường và tương quan cộng đồng. Nhiều câu hỏi đặt ra như: Vai trò của đàn ông trong việc duy trì nòi giống loài người như thế nào khi họ đã có thể sinh đẻ? Tác động tâm lý đối với họ như thế nào? Về mặt xã hội, ảnh hưởng của các hoóc môn của nữ đối với đàn ông mang bầu sẽ gây những xáo trộn gì?
Giáo sư Rene Fridman, “người cha khoa học” của đứa bé đầu tiên ở Pháp ra đời từ ống nghiệm, nói: “Huyền thoại về nam giới chửa đẻ có thể thành hiện thực. Nhưng đó có phải là điều mà chúng ta mong muốn không? Y học thực tiễn là để phục vụ con người chứ không phải nhằm thỏa mãn mọi điều chỉ vì căn nguyên kỹ thuật, cũng như việc sinh sản vô tính đã bị nhiều quốc gia kỹ thuật phát triển cấm tiệt. Sự thai nghén của đàn ông thực ra chỉ là một cách quảng bá thuần túy về những điều mà nhân loại đã làm được, mà trước đấy chúng ta chưa hề đặt câu hỏi: Ta lại làm vậy để làm gì?”.
Việc đàn ông mang bầu liệu có thực sự cần thiết cho sự phát triển của nhân loại hay không, trong khi chờ đợi ý tưởng này trở thành hiện thực, người ta vẫn chưa đạt đến sự thống nhất khi trả lời câu hỏi đó.
SGGP (theo Panomara)