Thứ hai, 6/8/2001, 10:32 GMT+7

Hà Nội: Đề phòng dịch bệnh sau khi nước rút

Ngay sau khi nước rút, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã triển khai phun thuốc diệt muỗi và côn trùng, dùng thuốc để vệ sinh các bãi rác, ổ xác súc vật và tiến hành khử trùng lọc nước bằng thuốc tại các khu vực bị ngập trong đợt mưa lớn vừa qua. Đây là hoạt động nhằm đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là các bệnh về đường tiêu hoá và bệnh truyền qua muỗi.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Y tế dự phòng, những gia đình bị ngập nước, nhất là người sống tại các khu vực đông dân cư, bến tàu xe, các khu có ổ dịch cũ nên cọ rửa, vệ sinh nhà và khu vực xung quanh ngay sau khi nước rút. Phải chú ý làm sạch nhà vệ sinh, thu dọn rác thải, khơi thông cống rãnh để ngăn chặn sự phát triển của muỗi và vi khuẩn gây bệnh. Đặc biệt, để đề phòng các bệnh đường ruột, mọi người cần chú ý tới các bể nước, giếng ăn, nhất là các bể nước ngầm, bể nước công cộng. Nếu chúng bị ngập nước thì phải cho thuốc khử trùng rồi mới sử dụng. Mọi người nên ăn chín uống sôi. Nếu thấy có những biểu hiện sốt cao, đau người, nhức đầu, tiêu chảy thì phải đến ngay cơ quan y tế để điều trị. Nước rút đến đâu, việc vệ sinh môi trường cần được tiến hành ngay đến đấy.

Bác sĩ Trần Văn Lạng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cũng cho biết, trung tâm đã tập huấn cho các cán bộ y tế xã phường và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh.

Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao