Thứ hai, 18/6/2001, 03:28 GMT+7

Ngày 19/6 bà Bùi Thị Tít sẽ được phẫu thuật

Đây là ca mổ có tỷ lệ rủi ro rất lớn vì bệnh nhân sẽ bị mất rất nhiều máu. Do toàn bộ da của bệnh nhân bị sần sùi nên việc lấy ven tĩnh mạch để truyền máu không hề đơn giản. Việc gây mê cũng sẽ có thể gặp nhiều khó khăn vì khối u quá lớn bên ngoài có thể gây dị dạng đường thở bên trong. Đó là những lo ngại ban đầu của các bác sĩ khi quyết định phẫu thuật cho bà Tít.

Bà Tít, người mang khối u lớn gần 10 kg ở mặt, đã được đưa về Viện Ung thư Trung ương (Hà Nội) khám bệnh vào ngày 12/6. Ngay hôm sau, các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu - Mặt - Cổ đã hội chẩn về trường hợp của bà. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa, thì đây chắc chắn là căn bệnh đa u xơ thần kinh. Bệnh này phát triển tới tất cả các vị trí có dây thần kinh ngoại vi, tức là phát triển ra ngoài. Nhưng để khối u lớn đến hơn 10 kg như thế này thì các bác sĩ của Viện chưa từng gặp.

Chiều 14/6, tại buổi hội chẩn toàn bệnh viện, Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Viện Ung thư Trung ương, cho biết, kết quả siêu âm cho thấy đường thở phía trong của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi phẫu thuật sẽ phải mở khí quản (rạch một đường tại cổ) và đưa ống vào phổi để thở bằng máy. Theo dự tính, bệnh nhân cần được tiếp ít nhất 1 lít máu (bà Tít thuộc nhóm máu B).

Nếu không có gì thay đổi, ca mổ sẽ do Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức thực hiện, với sự trợ giúp của bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo cùng các kỹ thuật viên hàng đầu về gây mê, cầm máu. Ca phẫu thuật có thể sẽ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Người Lao Động, 18/6

Theo dòng sự kiện:

Bà Bùi Thị Tít sẽ về Hà Nội chữa bệnh (7/6) Phẫu thuật khối u cho bà Bùi Thị Tít rất phức tạp (31/5) Bạn đọc VnExpress ủng hộ bà Tít 500 USD (29/5) Người mang khối u nặng 10 kg ở mặt (22/5)
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao