Thứ bảy, 28/4/2001, 04:06 GMT+7

Thành lập Hội Tiết niệu và Thận học Việt Nam

Hôm qua (27/4), Đại hội đại biểu toàn quốc đầu tiên của Hội Tiết niệu và Thận học Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 342 đại biểu. Đây là lần đầu tiên trí tuệ của hai ngành nội khoa và ngoại khoa cùng nhau hội tụ.

Mục đích của Hội là tập trung trí tuệ, năng lực của các chuyên gia thuộc lĩnh vực tiết niệu và thận học trong cả nước, tăng cường công tác đào tạo thế hệ trẻ và đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Không phải đến thời điểm này, hai chuyên ngành tiết niệu và thận học mới được chú trọng và phát triển ở nước ta. Từ năm 1945, tại Bệnh viện Yersin (nay là Bệnh viện Việt Đức), các thầy thuốc đã tiến hành điều trị nhiều bệnh về tiết niệu và thận. Đến nay, ngành tiết niệu - thận học đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nổi bật nhất là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện năm 1992. Tuy nhiên, Việt Nam còn giữ một khoảng cách khá xa so với khu vực và thế giới.

Giáo sư Nguyễn Bửu Triều, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Tiết niệu và Thận học Việt Nam, nhận xét: "Các bác sĩ Việt Nam rất khéo léo, tinh tế, đội ngũ trẻ tận tâm, chịu khó, nhưng chúng ta còn thiếu các thiết bị y tế hiện đại, như máy nội soi, nội soi ổ bụng". Hiện tại, chỉ có các bệnh viện lớn mới được trang bị những máy này. Theo Giáo sư, cần đưa thêm thiết bị nội soi vào các bệnh viện. Ông cũng cho rằng việc kết hợp hai ngành tiết niệu - thận học sẽ đem lại những kết quả khả quan.

Một cuộc hội thảo khoa học về chủ đề suy thận và ghép thận đã được tổ chức trong cùng ngày.

(Theo VTV1, 27/4)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao