Vacxin mới phòng bệnh thương hàn cho trẻ nhỏ
 |
|
Vacxin tỏ ra hiệu quả trong 90% trường hợp. |
Vacxin này sẽ cho phép các bác sĩ tiêm phòng cho trẻ dưới 5 tuổi (vacxin hiện hành chỉ dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên). Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tiến hành ở tỉnh Cửu Long, Việt Nam cho thấy, so với vacxin cũ, loại mới hiệu quả hơn mà lại ít tác dụng phụ.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành tiêm vacxin cho 5.500 trẻ em. Kết quả cho thấy, hơn 90% số trẻ này đã được bảo vệ khỏi bệnh thương hàn, trong khi vacxin cũ chỉ tỏ ra hiệu quả trong 70% trường hợp. Nghiên cứu sẽ tiếp tục được thực hiện ở các trẻ nhỏ vào cuối năm nay. Nếu tỏ ra hiệu quả, vacxin này sẽ đánh dấu một bước tiến mới, hết sức quan trọng, trong cuộc chiến chống một loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm và kháng thuốc mạnh.
Cũng theo nghiên cứu này, tỷ lệ trẻ bị thương hàn ở tỉnh Đồng Tháp là 413 trên 100.000 trẻ (so với tỷ lệ chung ở châu Á là 500 trên 100.000 người). Bệnh rất phổ biến ở Ấn Độ, các nước đang phát triển tại châu Á, châu Phi và châu Mỹ latin. Vi khuẩn này đã tỏ ra kháng thuốc rất mạnh, với tỷ lệ 75% ở Việt Nam và 80% ở Ấn Độ. Công trình được đăng trên Tạp chí Y học Mới của Anh ra hôm qua (26/4).
Bệnh thương hàn
Đây là một bệnh nhiễm trùng toàn thân, cấp tính, do vi khuẩn Salmonella typhi gây ra. Nguồn lây bệnh chủ yếu là nước nhiễm khuẩn và người (làm công việc liên quan đến thực phẩm) mang mầm bệnh.
Triệu chứng bệnh xuất hiện 10-14 ngày sau khi vi khuẩn xâm nhập cơ thể, bao gồm: sốt cao, nổi ban hồng ở bụng và ngực, tiêu chảy hoặc táo bón và lách to.
Bệnh gây ra rất nhiều biến chứng, nhất là ở những người không được điều trị, trong đó có thủng ruột và xuất huyết. Tỷ lệ tử vong là 7-14%.
Chloramphenicol là thuốc hiệu quả nhất. Ở những bệnh nhân bị nhiễm độc nặng các chế phẩm của cortisone có thể hiệu quả. Cần cho người bệnh ăn chế độ giàu năng lượng để khỏi bị sút cân.
Việc tiêm chủng là cần thiết, nhất là đối với những người tham gia quân đội và khách du lịch tới những nước có điều kiện vệ sinh kém.
Thu Thủy