Thứ sáu, 27/4/2001, 09:29 GMT+7

Thêm 4 người bị nghi lở mồm long móng ở Anh

Người có thể nhiễm bệnh qua tiếp xúc với bò bị giết.

Xét nghiệm của 4 bệnh nhân mới đã được gửi đến Phòng Thí nghiệm trung tâm ở bắc London để tìm bệnh lở mồm long móng. Sau khi trường hợp nghi nhiễm đầu tiên ở người xuất hiện, hàng trăm người đã gọi điện đến các cơ sở y tế vì sợ rằng mình đã nhiễm bệnh.

Chỉ những trường hợp nghi vấn mới được lấy máu làm xét nghiệm. Tính tới nay, đã có 7 trường hợp như vậy. Trường hợp đầu tiên được thông báo hôm 23/4. Đó là ông Paul Stamper, làm việc giết súc vật bị bệnh ở Cumbria, khu vực bị bệnh lở mồm long móng tàn phá nặng nề nhất nước Anh. Trước đó ông đã tình cờ bị dịch của một con bò chết phun vào miệng. Ngày 25/4, cơ quan y tế Anh lại công bố thêm 2 trường hợp, không rõ danh tính. Đến nay cũng chưa có thông tin gì về 4 ca mới. Kết quả thử nghiệm của ông Stamper dự định sẽ được thông báo vào tuần sau.

Ông Paul Stamper nói gì?

Mới đây, trong một lần xuất hiện trên truyền hình, ông Stamper đã tỏ ý lo ngại là khách hàng sẽ xa lánh ông. Paul Stamper cho rằng mình đã bị lừa: "Bây giờ Chính phủ nói rằng có nguy cơ lây nhiễm nhẹ. Nhưng khi tôi mới đến làm việc ở trang trại thì không phải như vậy. Không ai biết là có nguy cơ nhiễm bệnh".

Các nhà khoa học cho rằng, chỉ những người tiếp xúc trực tiếp với súc vật bị bệnh mới có nguy cơ nhiễm bệnh và khuyên công chúng không nên lo lắng về việc này.

Theo dòng sự kiện:

Thu Thủy (theo BBC, 27/4)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao