Thêm hai người Anh bị nghi lở mồm long móng
 |
|
Bệnh có thể lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch của súc vật bị bệnh . |
Thông báo được đưa ra hôm qua (24/4), sau khi trường hợp đầu tiên nghi nhiễm bệnh lở mồm long móng của người đàn ông ở Cumbria được tiết lộ. Nguyên nhân có thể là do khi đang vận chuyển xác bò đã bị đốt cháy, cái xác bùng nổ và dịch của nó bắn thẳng vào mồm của người đàn ông này.
Hiện chưa thể khẳng định người đàn ông ở Cumbria có nhiễm bệnh hay không. Xét nghiệm được lấy hôm thứ hai sẽ cho kết quả vào tối nay. Chi tiết về vụ "nổ bò" được đưa ra nhằm chứng minh là khả năng nhiễm bệnh kiểu này là hết sức hãn hữu.
Không có thêm thông tin gì về 2 trường hợp mới. Không rõ họ có làm việc trong vùng giết súc vật bị bệnh không. Chỉ biết rằng họ không sống ở Cumbria. Kể từ khi dịch lở mồm long móng bắt đầu xuất hiện ngày 19/2, đã có 6 trường hợp bị nghi là mắc bệnh, nhưng thử nghiệm đều cho kết quả âm tính.
Rất hiếm gặp
Bệnh thường chỉ xuất hiện ở súc vật và rất hiếm khi truyền sang người (chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp với dịch của con vật bị bệnh). Ở người, bệnh gây các biểu hiện gần giống như cảm cúm. Các triệu chứng này thường mất đi sau vài tuần, tối đa là 2 tháng và không để lại hậu quả gì về lâu dài.
Ca lở mồm long móng duy nhất được khẳng định ở nước Anh xảy ra vào năm 1996, trong thời gian một vụ dịch lớn. Người bệnh tên là Bobby Brewis, 34 tuổi, làm nghề bán máy móc ở Yetlington. Ông này chỉ tiếp xúc "gián tiếp" với súc vật. Các biểu hiện bệnh của ông là sốt nhẹ, đau họng và có các vết loét ở gan bàn tay và lưỡi. Vào thời điểm đó, Bobby nhận xét: "Nó cũng giống như bệnh cúm, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt".
Tổng cộng, trong vòng 200 năm, trên toàn thế giới đã phát hiện được khoảng 4 chục ca bệnh lở mồm long móng ở người. Ca đầu tiên được mô tả là xảy ra vào năm 1834, ở 3 bác sĩ thú y người Mỹ.
Trấn an dư luận
Bộ Y tế Anh đang tìm cách trấn an dư luận, khi mà bệnh đã gây ra những xáo trộn trên toàn đất nước và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của nước này. Bộ trưởng Nông nghiệp Anh khẳng định, con người rất hiếm khi bị bệnh và nếu có bị thì cũng không lây cho người khác và không gây tử vong.
Các chuyên gia y tế đều nhất trí về quan điểm này. Giáo sư Bruce Lawhorn, chuyên gia thú y, Đại học Texas (Mỹ), cho biết có rất nhiều người khi tiếp xúc với súc vật bị bệnh đã không mang dụng cụ bảo hộ nhưng cũng không mấy ai bị nhiễm bệnh. Thậm chí nếu có bị nhiễm, cũng không đáng lo ngại vì bệnh chỉ gây các triệu chứng nhẹ. Điều duy nhất mà các chuyên gia lo ngại là bệnh có thể truyền từ người sang súc vật. Chưa có ghi nhận về trường hợp người truyền bệnh cho người.
Những lo lắng khác
Trong những ngày này, bệnh tật chưa hẳn là mối bận tâm duy nhất của người Anh. Các chuyên gia môi trường lo ngại rằng các dàn thiêu khổng lồ, dùng để đốt xác hàng trăm nghìn súc vật bị bệnh, có thể là nguồn lan truyền các hoá chất gây ung thư trong nước Anh.
Một nghiên cứu do Chính phủ tài trợ cho thấy, trong vòng 6 tuần, lửa của dàn thiêu này đã giải phóng lượng dioxin lớn hơn 2/3 lượng dioxin do ngành công nghiệp Anh thải ra trong vòng 1 năm. Dioxin có khả năng gây ung thư mạnh hơn thạch tín 1.000 lần và có thể gây dị tật bẩm sinh.
Thu Thủy