Thứ hai, 9/4/2001, 11:11 GMT+7

Phụ nữ có thai cần ăn đủ kẽm

Bangladesh - huyền thoại của nghèo đói.

Thêm kẽm vào chế độ ăn của người phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể làm giảm đáng kể tình trạng bệnh tật ở các trẻ nhẹ cân. Nghiên cứu cho thấy, con của các bà mẹ này thường ít mắc các bệnh như tiêu chảy, kiết lỵ và chốc lở.

Nghiên cứu được tiến hành tại Bangladesh, nơi mà nghèo đói là thủ phạm chính dẫn đến tình trạng thiếu kẽm. Người ta chọn ra 400 trẻ 6 tháng tuổi và chia chúng thành 2 nhóm:

- Nhóm 1 có mẹ được bổ sung kẽm từ khi mang thai 3-4 tháng tới khi sinh.

- Nhóm 2 có mẹ dùng thuốc giả (placebo) trong thời kỳ này.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ nhóm 1 giảm rõ rệt:

- Bệnh lỵ giảm 64%.

- Bệnh chốc lở giảm 50%.

- Bệnh tiêu chảy cấp giảm 16%.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những trẻ có trọng lưọng khi sinh thấp (trẻ nhẹ cân) và hoàn toàn không có tác dụng đối với trẻ có trọng lượng bình thường khi sinh. Các tác giả hy vọng việc thêm kẽm vào khẩu phần ăn hằng ngày của phụ nữ có thai ở các nước nghèo sẽ giúp giảm tỷ lệ tử vong trẻ em.

Thu Thủy (theo BBC, 7/4)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao