Thứ tư, 4/4/2001, 04:39 GMT+7

Phương pháp mổ gan khô của Giáo sư Tôn Thất Tùng

Ngày này 40 năm trước, phương pháp mổ gan khô của Giáo sư Tôn Thất Tùng lần đầu tiên được công bố. Tới năm 1977, Giáo sư đã giành được giải thưởng của Viện Hàn Lâm phẫu thuật Paris cho kỹ thuật này. Đến nay, mổ gan khô đã trở thành một trong hai phương pháp cắt gan chính. 

GS - PTS Đặng Kim Sơn, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, cho biết thực ra, từ năm 1939, Giáo sư Tùng đã thực hiện thành công ca mổ gan đầu tiên bằng phương pháp này, nhưng phải đến năm 1962 mới viết thành sách và công bố.  

Phương pháp này có rất nhiều ưu điểm:

- Thuận lợi, dễ thực hiện về kỹ thuật:

  + Có thể thực hiện bằng tay hay bằng kẹp đặc biệt.

  + Cho phép thực hiện cắt gan ở nhiều vị trí khác nhau, từ cắt gan nhỏ hạ phân thuỳ, phân thuỳ đến nửa gan.

- Chỉ định rộng rãi: sỏi gây biến chứng ở gan, chấn thương vỡ gan, u gan và tương lai là ghép gan.

- Đối với các bệnh như ung thư gan, sỏi trong gan và ápxe gan: Có thể cắt từng phần nhỏ của gan, phẫu thuật triệt để, không tái phát.

- Hạn chế tối đa tình trạng mất máu của bệnh nhân (bệnh nhân chỉ cần truyền ít máu, thậm chí không cần truyền máu) nên chi phí chỉ trên dưới 1 triệu đồng, không nhiều hơn chi phí cho một ca cắt dạ dày.  

Hiện nay, hầu hết các phẫu thuật viên của Việt Nam đều có thể thực hiện phương pháp mổ gan khô. Từ năm 1977, Bệnh viện Việt - Đức đã cử nhiều đoàn sang trao đổi với các nước bạn về phương pháp này. 

(Theo Lao Động, 4/4)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao