Thực chất "bệnh lạ" ở huyện Kim Bôi
 |
|
Giáo sư Trần Quỵ. |
"Bệnh lạ" xuất hiện ở một số xã của huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã được các chuyên gia y tế xác định là "Hội chứng viêm nhiều dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1". Giáo sư Trần Quỵ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về căn bệnh này và biết cách phòng tránh.
"Bệnh lạ" thường được gọi là bệnh "tê tê, say say" vì hay gây rối loạn về cảm giác, vận động và rối loạn thần kinh thực vật:
- Cảm giác tê bì, kiến bò, nóng ran hoặc rát bỏng ngoài da.
- Rối loạn vận động: giảm hoặc yếu vận động phần cẳng và bàn chân; phù nề, đau bắp chân, đi lại loạng choạng; có thể liệt và teo các cơ cẳng chân.
- Rối loạn sinh dục tiết niệu.
- Rối loạn tim mạch.
- Rối loạn tâm thần nhẹ.
Ở trẻ nhỏ có các hiện tượng:
- Giảm vận động hoặc liệt.
- Có thể bị co giật, động kinh.
- Suy tim.
Bệnh thường xảy ra nếu chế độ ăn uống không đảm bảo đủ vitamin B1. Các trường hợp nghi bị bệnh phải được cán bộ y tế thăm khám toàn trạng, nội khoa và thần kinh. Với trẻ còn bú, phải kiểm tra cả người mẹ.
Điều trị
- Dùng vitamin B1:
+ Uống 100-150 mg/ngày, trường hợp nặng có thể uống 200 mg/ngày.
+ Giai đoạn cấp và bán cấp: Tiêm bắp rồi chuyển sang uống.
- Có thể dùng thêm vitamin C, vitamin B12, viên sắt…
- Liều dùng nói chung cho trẻ em bằng 1/3-1/2 liều của người lớn.
- Không được dùng Stricnin hoặc H.5000 cho bệnh nhân.
Phòng bệnh
Về dinh dưỡng:
- Không nên ăn gạo giã trắng, hạn chế sử dụng các thực phẩm chế biến từ gạo như bún, bánh đa…
- Phối hợp các loại thực phẩm, đa dạng hoá bữa ăn.
- Không nên ăn, uống nhiều đồ ngọt.
- Không uống rượu.
Đối với người có nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người lao động nặng hoặc đang sống trong vùng có nhiều người mắc hội chứng viêm nhiều dây thần kinh), hằng ngày nên uống dự phòng 10-30 mg vitamin B1/ngày.
Thanh Niên, 31/3